Bộ Ngoại giao phản đối Ngân hàng Trung Quốc mở chi nhánh ở cái gọi là TP Tam Sa

Hoàng Đan |

Ông Lê Hải Bình nêu rõ, việc Ngân hàng Trung Quốc mở chi nhánh ở cái gọi là TP Tam Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là bất hợp pháp.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 9/2, trả lời câu hỏi về việc Ngân hàng Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố mở chi nhánh tại cái gọi là 'thành phố Tam Sa', đơn vị hành chính phi pháp mà Bắc Kinh đưa ra nhằm thâu tóm Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam hôm 5/2, người phát ngôn Lê Hải Bình nhấn mạnh:

"Như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vì vậy mọi việc làm của nước ngoài nếu có trong khu vực này mà không có sự cho phép của Việt Nam đều không hợp pháp và cũng không thay đổi được thực tế chủ quyền của Việt Nam ở khu vực này".

Trước câu hỏi Việt Nam có trông đợi về triển vọng của Hiệp định TPP mà không có nước Mỹ như Úc và Nhật Bản đang thực hiện, ông Lê Hải Bình cho biết:

"Như tôi đã nêu trong phát biểu mà phóng viên đã hỏi thời gian trước thì Việt Nam đang cùng với các nước thành viên TPP thảo luận để đưa ra hướng phát triển tiếp theo.

Đồng thời, trong lúc đó, Việt Nam cũng tiếp tục thực hiện các cam kết với các nước để đẩy mạnh sức cạnh tranh, kinh doanh, đầu tư".

Đối với câu hỏi, Chính phủ Việt Nam mới hợp pháp hóa việc đánh bạc, cá độ bóng đá và việc này có liên quan đến vấn đề ngân sách hay không? Ông Lê Hải Bình cho hay:

"Như quý vị đều biết, trong nhiều năm qua, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là mở rộng và tích cực hội nhập quốc tế một cách toàn diện.

Trong suốt tiến trình đổi mới của Việt Nam nói chung cũng như tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói riêng thì Đảng, Nhà nước, Chính phủ dần dần đưa ra các chính sách sao cho phù hợp với thực tiễn của quốc tế cũng như phù hợp với trình độ phát triển của đất nước.

Mọi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đều nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước và phù hợp với trình độ phát triển xã hội, dân trí".

Liên quan đến việc có du khách Úc tử vong tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vừa qua, ông Bình nêu rõ, đây là một vụ việc hết sức đau lòng.

"Ngay sau khi có thông tin về việc này, chính quyền tỉnh Quảng Ninh và Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan của Việt Nam, trong đó, có Cục lãnh sự, Vụ khu vực (Bộ Ngoại giao) để giải quyết", ông Bình thông tin thêm.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại