Vụ người phụ nữ bán trà đá bị sát hại trên vỉa hè: Nghi pham khai gì về nguyên nhân?

Nguyễn Hưởng |

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Ngọc Chiến (Hà Nội) khai đã dùng dao đâm người phụ nữ bán quán nước do mối thù từ 5 năm trước.

Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) về hành vi giết người.

Vụ người phụ nữ bán trà đá bị sát hại trên vỉa hè: Nghi pham khai gì về nguyên nhân? - Ảnh 1.

Bị can Chiến (áo đen) thời điểm lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 25-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Chiến về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 25-11, nhiều người dân bất ngờ thấy một người phụ nữ tên H. (SN 1970) bán hàng nước ở vỉa hè khu vực số nhà 406, phố Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) la hét, rồi nằm gục trên vũng máu. Nghi phạm ngay sau khi gây án đã vứt con dao cạnh chậu cây cảnh gần sát đó rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, lấy lời khai của các nhân chứng và điều tra, làm rõ. Sau 5 giờ điều tra truy tìm, điều tra cảnh sát đã bắt giữ Chiến tại thôn Quý, xã Liên Hà (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận đã dùng dao đâm nạn nhân H., do Chiến nghi ngờ vào năm 2017, bà H. chỉ đạo cháu của mình đập cửa kính nhà Chiến (khi đó nhà Chiến vẫn ở ngõ 29 phố Thụy Khuê, Tây Hồ).

Đáng chú ý, sau khi gây ra vụ án, gia đình Chiến cung cấp bị can có tiền sử bệnh tâm thần, trước đây đã được điều trị tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Hà Nội).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại