Bắt nhóm đàn ông bao gồm cả quan chức quay lén phụ nữ tắm suối nước nóng suốt 30 năm: Nhật Bản lo ngại văn hóa osen bị "đe dọa" vì thiếu an toàn

NGUYỄN PHƯỢNG |

Sau khi chụp ảnh và quay lén phụ nữ đang tắm, nhóm đối tượng sẽ gửi vào nhóm chung, rồi cùng nhau tổ chức bữa tiệc kín để thưởng lãm.

Nhật Bản vừa triệt phá thành công đường dây gồm 16 người chuyên quay lén phụ nữ tắm suối nước nóng trong hơn 30 năm qua. Đáng nói, kẻ cầm đầu đường dây này đã gửi hình ảnh và clip vào trong một nhóm chat gồm các quan chức, bác sĩ, giám đốc...

Bữa tiệc clip quay lén 10.000 phụ nữ

Theo báo Asahi, Sở Cảnh sát tỉnh Shizuoka cho biết đã bắt 16 người đàn ông tình nghi có liên quan đến đường dây quay lén phụ nữ tại suối nước nóng. Tỉnh Shizuoka gần Tokyo nổi tiếng với các suối khoáng nóng, là điểm đến cuối tuần được yêu thích.

Danh tính kẻ cầm đầu được xác định là Karin Saito, 50 tuổi. Saito thừa nhận đã lén quay chụp hơn 10.000 phụ nữ trong hơn 30 năm. Đáng nói, người đàn ông này cũng đã khai ra hàng chục đồng phạm khác, bao gồm bác sĩ, giám đốc điều hành cấp cao và một số quan chức địa phương.

Bắt nhóm đàn ông bao gồm cả quan chức quay lén phụ nữ tắm suối nước nóng suốt 30 năm: Nhật Bản lo ngại văn hóa osen bị đe dọa vì thiếu an toàn - Ảnh 1.

Tắm suối nước nóng vốn được nhiều phụ nữ yêu thích thì nay lại bị đe dọa bởi nạn quay lén

Theo lời khai của Karin Saito, đối tượng bắt đầu quay lén phụ nữ khi mới 20 tuổi và đã thực hiện hành vi đồi bại này tại hơn 100 suối nước nóng lộ thiên trên khắp đất nước. Thậm chí, Saito còn vô tư chia sẻ "mẹo" quay chụp cùng đồng phạm mà không bị phát hiện.

Để dễ hoạt động, những người đàn ông này đã mua các thiết bị quay phim và chụp ảnh chất lượng cao, bao gồm cả ống kính để chụp ảnh từ xa, rồi ẩn mình trong bụi cây trên sườn đồi nhìn ra suối nước nóng ngoài trời.

Sau khi quay xong, nhóm sẽ chia sẻ các thư mục video và hình ảnh tĩnh có thêm phụ đề, cũng như tổ chức các buổi tiệc để xem clip quay lén.

"Đây là một vụ việc gây sốc. Hành vi rình rập người khác giới cho mục đích quay chụp ảnh khỏa thân phải bị phạt thật nặng", báo South China Morning Post dẫn lời ông Yukata Seki, người đứng đầu Hiệp hội suối nước nóng Nhật Bản.

"Tất nhiên, việc chụp ảnh và quay phim bất hợp pháp và trái phép đều bị cấm ở tất cả suối nước nóng và các cơ sở tương tự. Nhưng công nghệ mới, chẳng hạn như máy ảnh cỡ nhỏ, khiến cho việc loại bỏ hoàn toàn vấn nạn trở nên rất khó khăn", ông nói thêm.

Đến nay, cảnh sát chưa xác nhận Saito bị bắt giữ như thế nào, mặc dù có thông tin cho rằng nhóm này đã tổ chức các bữa tiệc, nơi họ chuốc thuốc ngủ phụ nữ trước khi thực hiện hành vi khiếm nhã và quay phim.

Saito cho biết đã liên lạc với khoảng 100 kẻ quay lén khác và chính quyền đang cố gắng truy tìm những người này.

Nhật Bản liệu có thể duy trì được osen?

Việc phát giác ra nhóm quay lén phụ nữ trong hơn 3 thập kỷ qua tại các suối nước nóng đã gây rúng động trên khắp nước Nhật. Điều này khiến cho ông Yukata Seki lo ngại phụ nữ trong nước và khách du lịch không dám tới các cơ sở này nữa. Trong đi đó, tắm suối nước nóng hay còn gọi là osen vốn đang gặp khó khăn để thu hút khách hàng trở lại sau 3 năm đại dịch.

Ông kêu gọi những người điều hành suối nước nóng tìm cách giúp khách nữ cảm thấy thoải mái và an toàn, thay vì áp đặt "lệnh cấm mới".

Bắt nhóm đàn ông bao gồm cả quan chức quay lén phụ nữ tắm suối nước nóng suốt 30 năm: Nhật Bản lo ngại văn hóa osen bị đe dọa vì thiếu an toàn - Ảnh 2.

Nhật Bản lo ngại mọi người sẽ không dám tới các khu tắm suối nước nóng lộ thiên sau vụ việc

"Tôi rất ủng hộ việc cả hai giới có thể tắm cùng nhau một cách thân thiện và an toàn, nhưng những vụ việc như thế này thu hút dư luận xấu và khiến mọi người lo lắng".

Hiro Miyatake, người sáng lập mạng lưới các công ty du lịch Bear Luxe Corp bao gồm các khách sạn cao cấp và ryokan thường có suối nước nóng ngoài trời, cho rằng "không thể tránh khỏi" việc các vụ bắt giữ sẽ thu hút sự chú ý và gây lo ngại cho khách hàng, kể cả người nước ngoài.

"Điều này rất đáng lo ngại. Onsen là nơi mà bất cứ ai cũng có thể đến và hoàn toàn thư giãn. Đó là một phần quan trọng của văn hóa Nhật Bản và là điều mà tất cả người nước ngoài muốn trải nghiệm khi họ đến đây, nhưng những sự cố như thế này có thể làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh đó".

Được biết, vào cuối những năm 1960, đây được coi là thời hoàng kim của osen khi Nhật Bản có tới gần 18.000 nhà tắm công cộng và 2.800 nhà tắm chung ở Tokyo.

Tại nhiều quốc gia, ý tưởng tắm chung với một nhóm người lạ có vẻ khó xử. Nhưng ở xứ sở hoa anh đào, sento và onsen đã phát triển thành một nét văn hóa. Mọi người đến nhà tắm công cộng không chỉ để tắm mà còn để giao tiếp, thư giãn.

Tuy nhiên, COVID-19 bùng phát được xem là "đòn chí mạng" đối với các nhà tắm công cộng, suối nước nóng lộ thiên. Hiện tại, số lượng sento trên toàn nước Nhật chỉ còn khoảng dưới 2.000, với khoảng 400 trong số này nằm ở Tokyo.

Travel blogger 'bóc mẽ' sự thật đằng sau những thước phim sống ảo trên mạng, cảm giác chỉ có ai đi du lịch một mình mới hiểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại