Bắt nhóm côn đồ truy sát 3 người ở vùng ven Sài Gòn

Minh Toàn |

3 thanh niên điều khiển xe máy về nhà thì bị nhóm đối tượng cầm hung khí truy sát tấp khiến 2 người trọng thương.

Ngày 27/6, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ truy sát khiến 2 người trọng thương.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Thiên Bảo (SN 1997), Nguyễn Hoàng Anh Huy (SN 1999), Đinh Quốc Duy (SN 2000), Nguyễn Ngọc Hoài Nam (SN 2000), Nguyễn Nhật Trường (SN 1997), Nguyễn Minh Trung (SN 1997, cùng ngụ quận 2), Trần Văn Lợi (SN 1999, quê tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Chí Khang (SN 1999, ngụ quận 9).

Theo đó, tối 24/6, anh Lê Văn Sỹ (SN 1999, ngụ quận Thủ Đức), Lê Văn Đại (SN 1991) và Lê Văn Lộc (SN 1993), cùng ngụ phường Phước Long B, quận 9 và anh Đỗ Ngọc Tiến (SN 1995, ngụ quận Thủ Đức) cùng tổ chức nhậu tại phòng trọ ở phường Phước Long B.

Khoảng 23h cùng ngày, anh Sỹ điều khiển xe máy chở anh Lộc, Tiến về nhà nghỉ ngơi. Khi vừa đi tới trước căn nhà số 195, đường Tây Hòa, khu phố 2, phường Phước Long A thì bất ngờ có khoảng 11 thanh niên đi trên 5 xe máy chạy từ phía sau vượt lên áp sát, ép vào lề đường.

Bắt nhóm côn đồ truy sát 3 người ở vùng ven Sài Gòn - Ảnh 1.

Một trong 2 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: M.T

Bất ngờ, nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào chém anh Tiến và Lộc khiến cả 2 gục tại chỗ. Anh Sỹ chạy trốn vào trong hẻm gần đó. Gây án xong nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường. Anh Sỹ ra phát hiện 2 người bạn nằm bất động nên đưa đi bệnh viện và báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận 9 đã có mặt lấy lời khai, khám nghiệm, trích xuất hình ảnh camera xác định nhóm đối tượng gây án. Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ 8 đối tượng thực hiện vụ truy sát cả 3 nạn nhân.

Bắt nhóm côn đồ truy sát 3 người ở vùng ven Sài Gòn - Ảnh 2.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận sự việc. Ảnh: M.T

Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng trên cũng đã khai nhận chém nhầm người. 

Theo đó, khoảng 19h ngày 24/6, Trung tổ chức tiệc sinh nhật tại phường Bình Trưng Tây có Bảo, Huy, Duy, Nam, Lợi, Trường và một số người khác tham gia, trong đó có Bảo, Khang, Hóa, Thuận, Cường (chưa rõ lai lịch).

Lúc này, Khang nói với nhóm rằng vợ của mình có mâu thuẫn với một người nên nhờ đi trả thù. Sau đó, nhóm mang hung khí điều khiển 5 xe máy đi tìm người mâu thuẫn với vợ của Khang để nói chuyện. Khi vừa đi tới đường Tây Hòa, Phước Long A thì các thanh niên này dừng lại để bàn bạc. Lúc này, thấy anh Sỹ chở anh Lộc, anh Tiến thì Khang chỉ nói là "nó đó".

Nhóm thanh niên liền đuổi theo chặn xe cả 3 rồi chém tớ tấp. Công an vào cuộc bắt giữ các đối tượng sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại