Bất ngờ với quốc gia đang tiêm vắc xin Covid-19 nhanh nhất thế giới

Vương Nam |

Không phải Nga, Mỹ hay Trung Quốc, đây mới là quốc gia đang dẫn đầu cuộc đua tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trên toàn thế giới, theo Daily Mail.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 (ảnh: Daily Mail)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 (ảnh: Daily Mail)

Chỉ trong vòng 9 ngày, Israel đã tiêm ngừa Covid-19 cho hơn 7% dân số. Điều bất ngờ là nước này không có các hãng dược nổi tiếng, cũng không có các loại vắc xin Covid-19 đang tham gia thử nghiệm giai đoạn 3 như Trung Quốc, Mỹ.

Gần 650.000 người Israel đã được tiêm vắc xin Covid-19 của hãng Pfizer/BioNTech. Israel chỉ có 8,7 triệu dân.

Nếu nỗ lực tiêm chủng được tiếp tục, Israel có thể tiêm vắc xin Covid-19 cho toàn bộ dân số sau vài tháng.

Tỷ lệ tiêm vắc xin bình quân đầu người của Israel đang đứng đầu thế giới – điều rất đáng khích lệ khi các thuyết âm mưu về vắc xin Covid-19 xuất hiện tràn lan ở quốc gia Trung Đông.

Bộ Y tế Israel cho rằng, tỷ lệ dân số được tiêm ngừa vắc xin Covid-19 cao nhất thế giới là “đáng tự hào”.

Người dân Israel được tiêm vắc xin Covid-19 24/7. Bất cứ khi nào họ muốn, họ sẽ được tiêm.

Đến ngày 1.1, Israel ghi nhận hơn 420.000 ca nhiễm Covid-19.

Để đạt được thành tựu tiêm chủng siêu tốc, hàng trăm bác sĩ quân y Israel đã được điều động. Nước này cũng rất nhanh tay đặt mua thành công vắc xin Covid-19 của cả 3 hãng Pfizer, Moderna và AstraZeneca.

Một điều khiến người dân Israel hào hứng với việc tiêm vắc xin Covid-19 là chương trình “thẻ xanh” sắp được triển khai. Theo đó, tất cả những người được tiêm vắc xin Covid-19 sẽ không bao giờ bị chính quyền Israel đưa đi cách ly nếu nhập cảnh từ nước ngoài, thậm chí kể cả tiếp xúc với bệnh nhân mắc virus.

Bộ Y tế Israel cho biết, mỗi ngày nước này tiêm vắc xin Covid-19 cho khoảng 152.000 người - con số đáng ngưỡng mộ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là công dân đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 ở quốc gia Trung Đông.

“Đây là giai đoạn quan trọng. Chúng ta có nhiều người phải đối mặt với nguy cơ mắc Covid-19. Chúng ta phải tiêm vắc xin để bảo vệ mình và những người xung quanh. Nếu chúng ta hoàn thành đợt tiêm chủng này, chỉ sau 30 ngày, Israel có thể thoát khỏi dịch bệnh, mở cửa kinh tế và làm những điều chưa nước nào làm được”, ông Netanyahu kêu gọi.

Israel cũng yêu cầu Facebook gỡ toàn bộ các nội dung sai sự thật, các thuyết âm mưu về vắc xin Covid-19.

Trước đó, thuyết âm mưu cáo buộc tiêm vắc xin Covid-19 để cấy chip theo dõi vào công dân đã bị chính phủ Israel kịch liệt lên án.

Ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden đang chỉ trích tốc độ triển khai vắc xin Covid-19 chậm chạp của đất nước.

“Đúng như tôi đã lo sợ và cảnh báo từ lâu. Chúng ta đang làm quá chậm. Việc quản lý và phân phối vắc xin Covid-19 không tiến triển như kế hoạch”, ông Biden nói.

Ông Biden cam kết sẽ tiêm vắc xin Covid-19 cho 100 triệu người trong 100 ngày, sau khi ông nắm quyền vào ngày 20.1.

Trong một diễn biến khác, WHO vừa công bố loại vắc xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới được phê duyệt để tiêm chủng trong trường hợp khẩn cấp là vắc xin của hãng Pfizer/BioNTech.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại