Bất ngờ lớn: Quân đội Triều Tiên lột xác bằng "súng trường công nghệ cao Hàn Quốc"

Nam Đồng |

Trong cuộc duyệt binh của Quân đội Triều Tiên, binh sĩ nước này đã gây ngạc nhiên lớn cho báo giới khi cầm trên tay một khẩu súng trường công nghệ cao có vẻ ngoài rất giống K11.

Daewoo K11 là khẩu súng trường tấn công kết hợp công nghệ cao của Hàn Quốc, nó được cho là chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nguyên mẫu XM-29 do Quân đội Mỹ phát triển. 

Điểm độc đáo của K11 nằm ở chỗ nó được trang bị song song 2 nòng để bắn cả đạn 5,56 x 45 mm chuẩn NATO lẫn đạn lựu thông minh cỡ 20 mm lắp ngòi điện tử, đặc biệt có tác dụng khi chống lại bộ binh ẩn nấp sau công sự, vật cản.

Bất ngờ lớn: Quân đội Triều Tiên lột xác bằng súng trường công nghệ cao Hàn Quốc - Ảnh 1.

Súng trường kết hợp công nghệ cao Daewoo K11 của Hàn Quốc

Trái tim của khẩu K11 nằm ở hệ thống ngắm thông minh có khả năng tính toán khoảng cách tới mục tiêu để cài đặt chế độ nổ cho chip điện tử bên trong đạn 20 mm theo ý muốn của xạ thủ. 

Trong ống ngắm có nhiều ô kẻ như một ống ngắm thông thường, tuy nhiên bên dưới tâm ngắm chính một chút là tâm phụ của công cụ đo khoảng cách bằng tia laser. Thông qua tâm phụ này, xạ thủ chỉ cần đặt mục tiêu vào tầm ngắm rồi kéo cò, công việc còn lại sẽ do máy tính đạn đạo đảm nhiệm nốt.

Súng có thể cài đặt nổ cho đạn tùy theo yêu cầu thực tế trên chiến trường. Cơ chế nổ điểm giống như các loại súng phóng lựu thông thường, khi chạm đối tượng đạn sẽ phát nổ. Cơ chế giữ chậm dành cho mục tiêu mềm, viên lựu sẽ xuyên sâu vào rồi mới phát nổ từ bên trong nhằm nâng cao hiệu quả sát thương. 

Đáng chú ý nhất, chế độ nổ trên không do máy tính lập trình giúp viên lựu nổ tại vị trí định trước, phát huy hiệu quả cao nhất khi đạn nổ trước hoặc sau đối phương, loại bỏ hoàn toàn vai trò của công sự, vật cản.

Tuy nhiên K11 cũng tồn tại một số nhược điểm như khối lượng nặng (6,1 kg), tính cơ động không cao, khó bắt mục tiêu trong tư thế nằm sau công sự. Ngoài ra súng còn bị phàn nàn là sức mạnh của loại lựu 20 mm chưa đủ để tiêu diệt sinh lực địch ở ngoài bán kính sát thương 5 m.

Bất ngờ lớn: Quân đội Triều Tiên lột xác bằng súng trường công nghệ cao Hàn Quốc - Ảnh 2.

Cận cảnh khẩu súng trường công nghệ cao của Triều Tiên

Do mang các đặc tính của tương lai, chứa đựng trong mình nhiều công nghệ cực kỳ phức tạp, vũ khí kết hợp trên ngoài khẩu Daewoo K11 thì chỉ có QTS-11 của Trung Quốc là đã được đưa vào biên chế, trong khi chương trình XM-29 của Mỹ thì bị hủy bỏ từ lâu.

Bởi vậy, việc Quân đội Triều Tiên trình làng khẩu súng trường kết hợp công nghệ cao do chính mình sản xuất đã thực sự gây ngạc nhiên lớn cho các chuyên gia quân sự quốc tế. 

Quan sát bề ngoài, có vẻ như khẩu "K11 phiên bản Triều Tiên" sử dụng cỡ đạn 5,45 x 39 mm, lắp loa che lửa kiểu AK-74, thân súng cũng mang phong cách AK, chiều dài nòng ngắn hơn K11, còn lại các chi tiết khác hầu như tương đồng.

Hiện tại vẫn chưa rõ tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí bí ẩn này ra sao, liệu nó có tương đương với K11 hay QTS-11 hay không? Nhưng dù sao đi nữa thì đây vẫn được xem là một thành tựu của nền công nghiệp quốc phòng Triều Tiên, giúp quân đội nước này "lột xác" khỏi hình ảnh nghèo nàn và lạc hậu trước kia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại