
Tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp đang được gấp rút chế tạo cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, tiêm kích này đã trải qua quá trình thử nghiệm chiến đấu chuyên biệt kể từ khi được giao vào đầu năm 2022.

Chiến sự Ukraine nổ ra chỉ vài tuần sau khi Su-30SM2 chính thức đi vào hoạt động, đã mang đến những cơ hội lớn để cải thiện hơn nữa khả năng chiến đấu đối với dòng tiêm kích này.

Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec mới đây đã công bố những thông tin chi tiết về hiệu quả của máy bay chiến đấu này trên chiến trường, cũng như trải nghiệm của các phi công điều khiển.

"Tiêm kích Su-30SM2 đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trên chiến trường, phá hủy hàng trăm mục tiêu trên không và trên bộ, bao gồm cả bệ phóng tổ hợp tên lửa phòng không Patriot".

"Máy bay tự hào có hiệu suất tuyệt vời và được trang bị nhiều loại vũ khí hàng không tiên tiến nhất. Nhờ radar mới đầy mạnh mẽ, Su-30SM2 có thể 'nhìn' xa và chính xác hơn, giúp phi hành đoàn dễ dàng hơn trong việc ra quyết định".

"Chưa dừng lại đây, hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến cho phép Su-30SM2 chống lại vũ khí của đối phương một cách hiệu quả", kênh Telegram chính thức của Tập đoàn Rostec cho biết.

So với tiêm kích Su-30SM cơ sở được sửa đổi từ mẫu Su-30MKI của Ấn Độ, đi vào hoạt động từ năm 2012, phiên bản Su-30SM2 được trang bị hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp và tích hợp động cơ AL-41F-1S thế hệ mới.

Động cơ này vốn được phát triển cho tiêm kích Su-35, giúp cải thiện đáng kể tầm bay tối đa, tăng hiệu suất chiến đấu và công suất tổng thể của các hệ thống trên chiếc máy bay chiến đấu này.

Động cơ mới đòi hỏi ít bảo trì hơn đáng kể và có tuổi thọ dài hơn so với dòng AL-31 trước đó. AL-41F được trang bị hệ thống vector điều khiển lực đẩy 3 chiều, mang lại khả năng cơ động cao ở tốc độ thấp.

Do giá thành rẻ hơn Su-35, Su-30SM2 cũng dễ bảo trì và có chi phí vận hành thấp hơn, máy bay đã chứng tỏ là một lựa chọn rất hấp dẫn đối với cả Không quân Nga và khách hàng nước ngoài.

Các phi công Nga đặc biệt yêu thích Su-30SM2 còn ở đặc điểm nó có buồng lái được thiết kế cho 2 phi công, giúp "giảm tải" nhiệm vụ trong những chuyến bay dài và chuyên biệt hóa chức năng lái cũng như điều khiển vũ khí.

Bên cạnh Su-35S, Su-30SM2 cũng đang là lựa chọn được nhiều quốc gia quan tâm như "bước đệm" trước khi tiến lên sử dụng tiêm kích tàng hình thế hệ 5 như Su-57 Felon.