Bất ngờ chạm trán cá voi xám 45 tấn ở cự li cực gần

Hoàng Dung |

Những người tham gia chuyến du ngoạn trên thuyền đến Vịnh Magdalena ở Mexico chứng kiến sự việc hi hữu khi tiếp xúc với cá voi xám ở cự li rất gần.

Alex Banky, 36 tuổi, đến từ Rhode tham gia chuyến du ngoạn trên thuyền đến Vịnh Magdalena ở Mexico đã ghi lại cuộc chạm trán với cá voi xám nặng đến 45 tấn.

Bất ngờ chạm trán cá voi xám 45 tấn ở cự li cực gần - Ảnh 1.

Người dân địa phương trên đảo Rohde cho biết gặp cá voi trong chuyến đi biển là một trải nghiệm tuyệt vời. Không phải ai cũng có cơ hội gặp gỡ trong suốt nhiều năm đi biển.

Video ghi lại cho thấy khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi một con cá voi xám phi thân lên khỏi mặt nước, ghé sát vào chiếc thuyền chở đầy khách du lịch rồi phun nước trêu đùa họ. Những con cá voi xám hiền lành, thích được vuốt ve như thú cưng trong nhà.

Con cá voi xuất hiện ở cự li gần đến mức du khách có thể chạm vào chiếc cằm khổng lồ của nó.

Video lan truyền nhận được gần 250 nghìn lượt xem. Alex Banky cho biết: "Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ chạm trán cá voi ở cự li gần như vậy. Khoảnh khắc có một không hai trong đời. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày tôi chạm vào, thậm chí hôn một con cá voi. Con cá voi có mùi đại dương, mềm và mịn khi chạm vào".

Bất ngờ chạm trán cá voi xám 45 tấn ở cự li cực gần - Ảnh 2.
Bất ngờ chạm trán cá voi xám 45 tấn ở cự li cực gần - Ảnh 3.

Bất ngờ chạm trán cá voi xám 45 tấn ở cự li cực gần

Cá voi xám không có răng. Chúng nghiền nát thức ăn thông qua cấu trúc lông đặc biệt trong miệng. Chúng có thể ăn 1.200 kg thức ăn trong một ngày.

Cá voi xám dành phần lớn thời gian cuộc đời kiếm ăn ở những vùng nước nông. Đàn cá voi xám thực hiện chuyến di cư khứ hồi 19.312 km hàng năm.

Thông thường, vào mùa hè, khoảng từ cuối tháng 5, đầu tháng 6, cá voi xám bơi đến ngoài khơi bờ biển Nga để kiếm ăn.

Vào mùa thu, chúng hướng đến miền Nam Trung Quốc trước khi quay trở lại bờ biển phía tây Mỹ và Mexico để sinh sản.

Cá voi xám phân bố rộng khắp ở vùng biển đông bắc Thái Bình Dương. Năm 2019, người ta phát hiện một cá thể bạch tạng cực kỳ hiếm. Đó mới là lần thứ ba cá voi bạch tạng xuất hiện trên vịnh Magdalena. Màu trắng bất thường của con vật được cho là do một đột biến gene ngăn chặn các protein sản xuất sắc tố gây ra.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại