Bắt nghi can đánh chết người câm bán vé số

Duy Nhân |

Sau 2 ngày bị đánh, người câm bán vé số được phát hiện đã chết tại nhà do chấn thương sọ não.

Ngày 21-6, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), cho biết vừa bắt tạm giam Phạm Minh Hải (SN 1969, ngụ khóm 4, phường 5, TP Cà Mau) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân là ông Vương Tấn Phú (SN 1969, ngụ cùng khóm với Hải), hành nghề bán vé số dạo. Ông Phú vốn bị câm bẩm sinh.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 14-6, trong lúc Hải và một số bạn bè tổ chức nhậu tại nhà thì ông Phú ghé vào mời mua vé số. Hải xua tay đuổi ông Phú đi ra ngoài nên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc tức giận, Hải đã tát liên tiếp 2 cái vào mặt ông Phú khiến nạn nhân bị ngã xuống đường bất tỉnh.

Những người có mặt đã can ngăn và đưa ông Phú về nhà nghỉ. Hai ngày sau, người dân phát hiện ông Phú tử vong tại nhà.

Sau khi tiếp nhận thông tin ông Phú tử vong, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm cho thấy ông Phú chết do chấn thương sọ não.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại