Bắt kẻ đốt nhà khiến 5 mẹ con chết ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Nghi phạm Nguyễn Hữu Phước thừa nhận hành vi phóng hoả đốt nhà bà Huệ khiến cho 5 mẹ con bà Huệ tử vong vào ngày 22/1.

Ngày 23/1, (tức 29 Tết), nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an quận 9, TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phước (tự "Hiền", SN 1982, ngụ quận 9) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu nghi phạm Phước thừa nhận hành vi phóng hoả đốt nhà bà Huệ khiến cho 5 mẹ con tử vong vào ngày 22/1.

Bắt kẻ đốt nhà khiến 5 mẹ con chết ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Phước. Ảnh: Chí Thạch

Năm người tử vong là bà Lê Thị Huệ (SN 1950), chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976, con gái bà Huệ), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980, con trai bà Huệ), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978, con trai bà Huệ) và chị Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh).

Như đã thông tin, rạng sáng 22/1, Nhiều người dân sinh sống trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TPHCM phát hiện khói lửa bốc ra ở 1 căn nhà nên hô hoán. Mọi người dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Bắt kẻ đốt nhà khiến 5 mẹ con chết ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Công an phong toả khám nghiệm hiện trường.

Nhận tin báo, Công an quận 9 cùng lực lượng PCCC TPHCM đã có mặt tiến hành chữa cháy. Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện 5 người đã tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại