Bắt giữ người đàn ông trộm xe máy, laptop bạn cùng phòng

Nguyễn Yên |

Sau khi thua bầu cua, cá độ đá bóng, Bằng đã lấy trộm xe máy, laptop của bạn cùng phòng bán để trả nợ.

Ngày 3/2, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết vừa bàn giao Trương Huỳnh Thái Bằng (SN: 1975, ngụ TP HCM) cho Công an phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi "Trộm tài sản".

Trước đó ít ngày, nhóm hiệp sĩ nhận tin báo từ anh Phan Minh Dũng (SN: 1999, ngụ Đồng Nai) về việc bị bạn ở chung phòng trọ ở phường Tân Hiệp lấy trộm xe máy biển số 60T4-1075 rồi bỏ trốn.

Sau đó, nhóm hiệp sĩ đã truy tìm và phát hiện người đàn ông giống với miêu tả của anh Dũng khi người này đang lẩn trốn tại quán nhậu ở TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Anh Dũng xác nhận đó là người đã trộm xe máy của mình nên nhóm hiệp sĩ đã mời người đàn ông trên về trụ sở Công an TX. Dĩ An để làm việc.

Tại đây, người này khai tên Trương Huỳnh Thái Bằng và thừa nhận đã lấy trộm xe máy của anh Dũng rồi bỏ trốn.

Sau khi lấy trộm xe máy, Bằng đã đem bán "nướng" vào bầu cua, cá độ đá bóng.

Ngoài ra, Bằng thừa nhận trước đó đã lấy trộm laptop của anh Dũng mới mua đem đi cầm và anh Dũng chuộc về hết 5,5 triệu đồng.

Công an TX. Dĩ An cùng với nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sau đó đã bàn giao Bằng cho công an phường Tân Hiệp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại