Bắt giữ một chiếc xe chở quá tải, cảnh sát không thể tin vào những gì nhìn thấy bên trong

Tuyết Nhung |

Cảnh sát giao thông Trùng Khánh, Trung Quốc vừa bắt giữ một chiếc xe chở quá tải. Dù biết chiếc xe đã vi phạm song họ vẫn không thể tin ngay vào những gì nhìn thấy bên trong.

Theo People’s Daily Online, sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 30/4 vừa qua. Theo đó, cảnh sát giao thông đã phát hiện một chiếc xe khả nghi khi đang tuần tra trên đường.

Xe 6 chỗ chở đến 40 người bị bắt giữ ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

Chiếc xe di chuyển với tốc độ rất chậm, không ngừng lắc lư gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác. Ngay lập tức cảnh sát đã yêu cầu tài xế phải dừng xe để tiến hành kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong xe chở rất nhiều người, tất cả đều là công nhân xây dựng. Thậm chí toàn bộ ghế ngồi đều đã được gỡ bỏ để dành chỗ cho những người này.

Tổng cộng có đến 40 người có mặt trên xe trong khi theo như bằng lái người lái xe cung cấp, số lượng tối đa được phép chở của chiếc xe này là... 6 người.

Tài xế họ Wu nói với cảnh sát rằng chiếc xe này là xe của một công ty và được sử dụng để đưa đón nhân viên đi làm. Wu đã bị trừ 6 điểm trên bằng lái xe và nộp 200 tệ (650.000 đồng) tiền phạt vì tội chở quá tải.

Theo tổ chức y tế Thế giới ước tính có khoảng 260.000 người chết ở Trung Quốc do tai nạn giao thông mỗi năm. Trong đó chạy quá tốc độ và chở quá số người quy định là những nguyên nhân chủ yếu với tỉ lệ lần lượt là 66,3% và 32,6%.

Bắt giữ một chiếc xe chở quá tải, cảnh sát không thể tin vào những gì nhìn thấy bên trong - Ảnh 2.

Chở quá tải là một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông ở Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại