Tối 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan vụ máy tán sỏi hỏng 2 năm vẫn kê khai thanh toán.
Việc bắt tạm giam ông Giáp là diễn biến mới nhất trong vụ án các cá nhân tại bệnh viện đã chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình, dù máy tán sỏi Laser đã bị hỏng, không sử dụng được từ cuối tháng 3 đến hết năm 2024.
Cụ thể, thông tin trên CAND cho hay, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã ghi nhận có trên 255 hồ sơ bệnh án vẫn ghi nhận thực hiện kỹ thuật bằng máy Laser. Trong đó có 235 hồ sơ BHYT được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng. 20 hồ sơ không BHYT bệnh nhân tự chi trả hơn 25 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đăng Giáp trao đổi về vụ máy hỏng vẫn kê khống tán sỏi cho bệnh nhân trước đó - Ảnh: Người lao động
Hành vi này đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế hơn 273 triệu đồng và tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín bệnh viện và quyền lợi người bệnh.
Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hoàng (Trưởng Khoa Ngoại Thận - Tiết Niệu) và Bùi Ngọc Đức (Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và đang được tiếp tục mở rộng điều tra.