Bắt gặp loài mực trong suốt có cặp vây siêu to khổng lồ cực hiếm đang tung tăng dưới đại dương

RYANKOG |

Thành viên của họ mực vây lớn phân bố rộng rãi khắp các hệ sinh thái đại dương sâu trên thế giới, nhưng không rõ tổng số có bao nhiêu vì chúng rất hiếm khi được nhìn thấy.

Đại dương sâu thẳm và rộng lớn ẩn chứa nhiều điều mà chúng ta chưa biết rõ, ví dụ như những sinh vật độc đáo. Mới đây, một con mực kỳ lạ với vây to và xúc tu cong như khuỷu tay đã được các nhà khoa học ghi hình được tại Vịnh Mexico.

Bắt gặp loài mực trong suốt có cặp vây siêu to khổng lồ cực hiếm đang tung tăng dưới đại dương - Ảnh 1.

Tính đến ngày nay, chỉ có chưa đến 20 lần loài sinh vật biển sâu này được nhìn thấy, con mực này có tên khoa học là Magnapinna và tên thường gọi dựa trên hình dáng của nó là mực vây lớn. Với hai vây to, cách nó bơi nhìn giống như một con cá đuối và bạn có thể nhìn xuyên thấu cơ thể nó để thấy nội tạng bên trong, do bị ánh đèn của tàu ngầm chiếu vào nên có màu vàng và hồng.

A Rare Bigfin Squid Captured By NOAA

Các nhà khoa học lần đầu tiên ghi nhận họ mực vây lớn, được gọi là Magnapinnidae, vào năm 1998, theo một báo cáo trên Tạp chí Khoa học Biển Nam Phi. Kể từ đó, ba loài mực vây lớn đã được ghi nhận, nhưng có thể có nhiều loài mực vây lớn hơn chưa được phát hiện.

Con mực vây lớn này bơi ở độ sâu 2.385m, nhưng trước đây, loài mực vây lớn từng được phát hiện ở độ sâu 4.735m.

Thành viên của họ mực vây lớn phân bố rộng rãi khắp các hệ sinh thái đại dương sâu trên thế giới, nhưng không rõ tổng số có bao nhiêu vì chúng rất hiếm khi được nhìn thấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại