Bắt được tôm hùm xanh “2 triệu con mới có 1”, ngư dân làm điều được nhiều người tán thưởng

Đăng Nguyễn |
Bắt được tôm hùm xanh “2 triệu con mới có 1”, ngư dân làm điều được nhiều người tán thưởng
Bắt được tôm hùm xanh “2 triệu con mới có 1”, ngư dân làm điều được nhiều người tán thưởng

Một ngư dân Mỹ gần đây kéo lưới bắt được một con tôm hùm xanh cực kỳ quý hiếm, được ví như sự kiện “xảy ra duy nhất một lần trong đời”.

Bắt được tôm hùm xanh “2 triệu con mới có 1”, ngư dân làm điều được nhiều người tán thưởng - Ảnh 1.

Tôm hùm xanh do ngư dân Mỹ bắt được hôm 16.7.

Theo Daily Mail, ngư dân Toby Burnham bắt được một con tôm hùm có màu xanh lam rực rỡ trong chuyến đi đánh bắt ở ngoài khơi bờ biển Gloucester, bang Massachusetts, Mỹ.

Trên trang Facebook, công ty thu mua tôm hùm Captain Joe and Sons mô tả ngư dân Burnham dù rất kinh ngạc với chiến lợi phẩm đặc biệt, nhưng ông chỉ chụp ảnh kỷ niệm và thả nó trở lại biển.

Nói về quyết định thả con tôm hùm trở lại biển, ngư dân Burnham nói: "Nó là một sinh vật đặc biệt trong hàng triệu con tôm hùm, vì vậy tôi đã thả nó trở lại vị trí cũ để nó có cơ hội quay về nhà”.

Bắt được tôm hùm xanh “2 triệu con mới có 1”, ngư dân làm điều được nhiều người tán thưởng - Ảnh 2.

Tỉ lệ xuất hiện tôm hùm xanh ngoài tự nhiên ước tính khoảng 1/2 triệu.

Nhiều cư dân mạng ở Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ khi ngư dân Burnham thả con tôm hùm. “Đây là hành động đúng đắn. Thật tuyệt khi biết nó đã quay trở lại biển”, một người bình luận.

Người khác nói: ”Tôm hùm màu xanh rất đẹp. Nó không phải để ăn”.

Theo Viện Nghiên cứu tôm hùm tại Đại học Maine, Mỹ, tôm hùm có màu xanh là do đột biến gene trong sắc tố ở phần vỏ.

Ước tính tỉ lệ phát hiện tôm hùm xanh ngoài tự nhiên là 1/2 triệu, dù các nhà khoa học không biết con số chính xác.

Bắt được tôm hùm xanh “2 triệu con mới có 1”, ngư dân làm điều được nhiều người tán thưởng - Ảnh 3.

Ngư dân Mỹ sau đó đã thả con tôm hùm về đại đương.

Chủ công ty thu mua tôm hùm, Joey Ciaramitaro nói, cứ vài năm lại có ngư dân bắt được tôm hùm với màu sắc hiếm, ví dụ như màu xanh.

“Con tôm hùm này là một trong số đó. Tôi nghĩ nó là con tôm hùm đặc biệt và không nên đem chế biến món ăn hay nuôi nhốt”, Joey nói. “Nó xứng đáng được về với biển”.

Tôm hùm có màu sắc hiếm gặp nhất cho đến nay là tôm hùm bạch tạng, với tỉ lệ xuất hiện ngoài tự nhiên là 1/100 triệu. Một ngư dân Mỹ từng bắt được tôm hùm bạch tạng ở ngoài khơi bang Maine vào tháng 8.2018.

theo Dân Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên