Bắt được "thủy quái" lạ nửa cá heo, nửa cá sấu ở Trung Quốc

Nguyễn Hằng |

Mới đây, ngư dân ở Trung Quốc phát hiện ra loài "thủy quái" siêu dị nửa cá heo, nửa cá sấu gây chấn động.

Sinh vật quái dị mang dáng vẻ của cả cá heo và cá sấu này được ngư dân ở Trung Quốc tình cờ bắt được. Con vật kì lạ làm các ngư dân vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên vì họ chưa bao giờ trông thấy.

Nó có phần hàm giống hệt với cá sấu, mõm dài và làn da “dày” không khác gì cá heo. Đây là lần đầu tiên loài “thủy quái’ đặc biệt này được nhìn thấy ở vùng biển của Trung quốc.


Cá khủng có hình dáng kỳ dị ở Trung Quốc

Cá khủng có hình dáng kỳ dị ở Trung Quốc

Trao đổi với tờ Nhân Dân Nhật báo, các ngư dân cho biết, họ bắt được sinh vật có 1-0-2 này ở ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc.

Theo tờ tạp chí động vật hoang dã ở Trung Quốc cho biết, sinh vật này được tìm thấy gần núi Phổ Đà, thuộc một hòn đảo dưới sự quản lý của thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang. Nó có thể là một thành viên trong gia đình loài cá voi mõm khoằm.

Cá voi mõm khoằm đã được phát hiện trong các đại dương trên toàn thế giới, mặc dù chúng thường được tìm thấy ở độ sâu ít nhất là 300 mét.

Chúng thường lặn khá sâu để tìm kiếm nguồn thức ăn như các loài cá nhỏ hơn và một số động vật giáp xác ở dưới đáy của các đại dương.

Không biết nhiều về cá voi có mỏ, có thể giải thích lý do tại sao sinh vật này đã được dán nhãn là nửa con cá heo, nửa cá sấu.

Các cảnh quay về sinh vật “quái dị” đã được đăng tải rộng rãi trên mạng Weibo của Trung Quốc và gây sốt cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt like và bình luận đầy thú vị.

(Nguồn: Mirror, Azula)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại