Bạn tin mình có thể chạy thoát khỏi một con cá sấu? Nghĩ lại đi!

J |

Tin được không, cá sấu là sinh vật có khả năng chạy rất nhanh đấy!

Cá sấu thuộc họ bò sát. Mà nhắc đến bò sát, chắc nhiều người sẽ tưởng tượng đến những sinh vật trườn bò chậm chạp. Nếu ở dưới nước thì còn có chuyện để nói, chứ trên cạn thì tuyệt nhiên cá sấu không phải là một kẻ săn mồi quá đáng sợ.

Nhưng sự thật là bạn nên nghĩ lại, ít nhất là sau khi nhìn thấy hình ảnh dưới đây.

Đúng vậy đó, cá sấu có thể chạy rất nhanh. Giống loài hung thần trên các dòng sông này thường có hai kiểu di chuyển - trườn bò và... phi nước đại.

Khi chuyển sang kiểu thứ 2, chúng có thể lướt đi rất nhanh, với tốc độ lên tới 15 - 18km/h, tức là nhanh hơn tốc độ chạy của một người trưởng thành.

Và để tăng thêm tính rùng rợn cho câu chuyện, các bạn nên biết rằng hầu hết các loài cá sấu đều có thể đạt tới tốc độ này - kể cả khi đó là một con cá sấu châu Phi khổng lồ dài tới 4m.

Thậm chí, có thời điểm cá sấu còn bùng nổ với tốc độ lên tới 12m/s - khoảng 43km/h - con số tương đương với những loài săn mồi trên cạn thuộc hàng khá trong thế giới động vật.

Chạy đâu cho thoát
Chạy đâu cho thoát

Nếu bạn chưa tưởng tượng được nó nhanh thế nào, thì tốc độ này cũng ngang với Usain Bolt, người đang nắm giữ kỷ lục tốc độ cự li 100m hiện nay.

Nhưng không cần quá sợ, vì cá sấu cũng không "bá đạo" đến vậy đâu

Không thể phủ nhận tốc độ kinh dị của cá sấu, nhưng sự thực là chúng hiếm khi đuổi theo con mồi trên cạn, mà thường dùng khả năng này để... chạy trốn hơn.

Đây là cá sấu chứ không phải là báo, sư tử... thế mạnh của chúng phải ở dưới nước, không thể lao lên cạn mà tranh mồi với các ông lớn kia được.

Đúng hơn là nếu tranh được thì chúng cũng tranh rồi. Có điều, cá sấu không đủ sức bền để duy trì tốc độ cao trong cự ly dài. Hơn nữa, sự đáng sợ của cá sấu nằm ở khả năng phục kích dưới nước.

Trong môi trường ưa thích, cá sấu di chuyển gần như không phát ra tiếng động. Đến thời cơ thích hợp, chúng mới bùng nổ, với tốc độ rơi vào khoảng 32km/h - hơn bất kỳ vận động viên bơi lội nào của chúng ta.

Ngoài ra như đã nêu, cá sấu có khả năng xuất kích với tốc độ 12m/s - đủ để ngăn không cho con mồi kịp phản ứng. Nhưng đây chỉ là tốc độ thời điểm, thường chỉ rơi vào khoảng chưa đến 1s. Nên chỉ cần cẩn thận không đến gần là bạn sẽ an toàn.

Nguồn: Viralnova, Crocodile Biology

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại