Bắt đối tượng trộm cắp hàng chục con lợn giống tại Bắc Giang

Võ Nam |

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp 22 con lợn giống từ một công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đối tượng Nguyễn Duy Phương đã đem bán số lợn này cho bị can Đỗ Văn Nghĩa.

Đối tượng Nghĩa (trái) và Phương tại cơ quan công an

Đối tượng Nghĩa (trái) và Phương tại cơ quan công an

Chiều 5/4, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 2 bị can là Đỗ Văn Nghĩa (SN 1967) và Nguyễn Duy Phương (SN 1988), cùng trú tại thôn Bói, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 20/3, Công an huyện Việt Yên nhận được đơn của Công ty DaBaCo có địa chỉ tại thôn Đầu, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên trình báo về việc tại trang trại của Công ty bị mất 22 con lợn giống (trọng lượng khoảng 7-8kg/con) với trị giá khoảng hơn 50 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27/3, cơ quan công an làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp số vật nuôi trên là Nguyễn Duy Phương và đồng phạm là Đỗ Văn Nghĩa.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phương khai nhận: Do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Biết khu vực trang trại nuôi lợn của Công ty DaBaCo có nhiều lợn giống có giá trị tài sản cao nên Phương đã lấy đó làm mục tiêu để trộm cắp.

Trước khi thực hiện hành vi, Phương gọi điện cho ông Đỗ Văn Nghĩa là người cùng thôn, cũng có trạng trại nuôi lợn để “thỏa thuận” về việc Phương sẽ “bán” cho ông Nghĩa một số lợn giống có được nhờ trộm cắp, 2 bên thống nhất giá 1,8 triệu đồng/con.

Đến đêm 19/3, Phương mang theo 1 chiếc kìm, 1 chiếc tô vít, sau đó bơi qua hồ nước sang khu vực trang trại lợn, dùng các vật dụng cậy mái tôn đột nhập vào trong lấy trộm 19 con lợn giống (cho vào các bao tải dứa) rồi mang thẳng đến khu chuồng lợn của nhà ông Đỗ Văn Nghĩa ở gần đó bán.

Trung tá Vũ Ngọc Sơn, Đội trưởng, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Việt Yên cho biết: "Lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian rà soát để tìm ra đối tượng bởi thời điểm xay ra vụ án vào ban đêm, xung quanh khu vực trang trại là hồ rộng và ruộng, không có camera giám sát; đối tượng đồng phạm cũng là chủ một trang trại lợn nên việc truy vết gặp không ít khó khăn".

Tìm hiểu tại địa phương được biết, mặc dù đã có vợ con nhưng đối tượng Phương không chí thú làm ăn, thường xuyên tụ tập, chơi bời cờ bạc và sử dụng ma túy. Mặc dù chưa có tiền án, nhưng năm 2020 đối tượng này đã bị Công an xã Tự Lạn xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại