Bắt đối tượng đe dọa giết cả nhà vợ, tung ảnh nhạy cảm của vợ lên mạng

Trang Anh |

Đặng Đức An xông vào nhà mẹ vợ đen dọa nếu không gặp được vợ, hắn sẽ đốt nhà và giết người trong gia đình vợ.

Công an Thành phố Hà Nội ngày 20/6 cho biết, Công an huyện Hoài Đức đã quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng Đặng Đức An (SN: 1990; HKTT: thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi Đe dọa giết người.

Theo điều tra trước đó, vào ngày 05/6, Công an huyện Hoài Đức nhận được đơn trình báo của bà T (SN 1960; trú tại Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) tố giác con rể của bà là Đặng Đức An có hành vi Đe dọa giết người. Do trước đó, An nhiều lần có hành vi bạo lực với vợ là chị N nên chị N đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, An liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa, yêu cầu vợ quay trở về nếu không An sẽ giết cả nhà mẹ vợ và đăng hình ảnh nhạy cảm của vợ lên các trang mạng xã hội.

Bắt đối tượng đe dọa giết cả nhà vợ, tung ảnh nhạy cảm của vợ lên mạng- Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Đức An - Ảnh: Công an Hà Nội

Đến trưa ngày 05/6/2024, khi bà T cùng con gái là chị Tr chuẩn bị dọn quầy bán hàng ăn thì An xông vào nhà bà T rồi liên tục có lời lẽ đe dọa. Đối tượng đe doạ nếu không gặp được vợ, An sẽ đốt nhà và giết người trong gia đình vợ. Sau đó, đối tượng dùng một con dao bấm, lao vào kẹp cổ rồi khống chế chị Tr. Bà T chạy ra khỏi nhà hô hoán kêu gọi giúp đỡ, còn chị Tr vùng ra được nhưng bị dao của An làm bị thương ở bàn tay. Đối tượng tiếp tục đi vào các phòng trong nhà, lục lấy đồ của vợ rồi mang đi.

Ngày 09/6/2024, Công an huyện Hoài Đức đã đã triệu tập Đặng Đức An lên làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Đức An về hành vi Đe dọa giết người.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tội đe dọa giết người tại Điều 133 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

d) Đối với người dưới 16 tuổi;

đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.

Thêm 1 phụ nữ ở Hà Nội mất gần 6 tỷ đồng vì công an giả lừa tải app Dịch vụ côngThêm 1 phụ nữ ở Hà Nội mất gần 6 tỷ đồng vì công an giả lừa tải app Dịch vụ công

Khi nạn nhân cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng lưu trên điện thoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại