Bất chấp mùa ế ẩm, ô tô nhập khẩu ào ạt về Việt Nam, giá giảm mạnh

Pha Lê |

Trong tháng 7, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, giá nhập khẩu bình quân có xu hướng giảm.

Theo quan niệm của người Việt, tháng 7 âm lịch tháng "cô hồn", công việc kinh doanh, buôn bán sẽ rơi vào thời điểm ế ẩm nhất trong năm khi người dân rất hạn chế mua sắm, đặc biệt là những mặt hàng có giá trị kinh tế cao như nhà, ô tô.

Chính vì vậy, rục rịch từ tháng 6, các doanh nghiệp đã có những phương án tiến hành giảm giá sản phẩm, thực hiện nhiều khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng nhằm kích cầu tiêu dùng.

Tuy nhiên, một thống kê của Tổng Cục Hải quan vừa thông báo cho thấy, bất chấp mùa kinh doanh ế ẩm, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ thị trường nước ngoài trong tháng 7 vừa qua vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Theo đó, lượng xe nhập khẩu trong tháng 7 đạt 11.609 chiếc, với giá trị tương ứng gần 259 triệu USD. Phần lớn ôtô nhập về vẫn là xe con dưới 9 chỗ, đạt 8.177 chiếc, chiếm 73% lượng xe nhập trong tháng, và có giá trị đạt trên 161 triệu USD.

Số xe này đã tăng 1.069 chiếc 910,1%) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước. Tính bình quân, giá ô tô nhập khẩu từ thị trường các nước về Việt Nam trong tháng 7 là 513 triệu đồng/chiếc, giảm hơn 40 triệu đồng/chiếc so với tháng 6.

Các thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam là Thái Lan (6.572 chiếc), Indonesia (3.210 chiếc), Trung Quốc (600 chiếc), Nhật Bản (201 chiếc), và Hàn Quốc (157 chiếc). Số xe nhập từ 5 thị trường này đã chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2019, Việt Nam nhập khẩu tới 86.969 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, gấp gần 4,6 lần so với con số 18.888 chiếc của cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 63.063 chiếc, gấp 5 lần; ô tô vận tải là 20.805 chiếc, gấp gần 3 lần so với 7 tháng năm 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại