Bất chấp để có được làn da trắng sáng, nhiều phụ nữ đã dại dột biến mình thành "thảm họa"

Thu Trang |

Nỗi ám ảnh với một làn da trắng sáng đã biến Thái Lan thành thị trường tiềm năng lớn cho các sản phẩm làm trắng da cùng nhiều hệ lụy mà không phải ai cũng nhận thức được.

Nỗi ám ảnh giúp các sản phẩm làm trắng da nở rộ

Các sản phẩm làm trắng da dành cho các chị em luôn là một thị trường mở vô cùng tiềm năng trên khắp thế giới, đặc biệt là tại các nước Châu Á coi làn da trắng là chuẩn mực của cái đẹp. Ở nhiều nước, những phụ nữ có làn da sáng thường được cho là hấp dẫn hơn và dễ thành công hơn.

Quan điểm kì quặc này xuất phát từ tư duy truyền thống rằng người giàu không phải lao động cực khổ ngoài nắng nên sẽ có làn da sáng hơn. Dựa vào lối suy nghĩ đó mà nền công nghiệp triệu đô mỗi ngày cho ra không biết bao nhiêu loại sản phẩm làm trắng da để phục vụ các chị em.

Và một trong những nước phát triển mạnh mẽ loại sản phẩm này chính là Thái Lan nơi nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ bị ám ảnh bởi một làn da trắng sáng.

Nỗi ám ảnh này khiến nhiều người phải đánh đổi bằng cách tránh ánh nắng mặt trời hết mức có thể trong mỗi sinh hoạt hàng ngày bởi nếu không tất cả nỗ lực tắm trắng đều đổ sông đổ bể.

Nỗi ám ảnh và góc tối đằng sau những hộp kem làm trắng da được ưa chuộng của Thái - Ảnh 1.

Tờ Bangkok Coconuts trích dẫn lời một phụ nữ Thái 27 tuổi tên Namwhan cho biết cô không dám đi bơi vì sợ ánh nắng mặt trời sẽ làm sạm da. Bên cạnh tắm trắng cơ thể, cô còn dùng cả các sản phẩm làm sáng da như serum cho mặt và kem dưỡng sáng da toàn thân để cải thiện làn da.

"Chị gái tôi nói da tôi nhìn xỉn màu trong khi tôi lúc nào cũng muốn có làn da trắng sáng như các cô gái Hàn Quốc bởi trông họ thật xinh đẹp. Chính vì vậy, tôi mới quyết định làm sáng da.

Hơn nữa, ở Thái Lan, nhiều diễn viên đã đạt được thành công trong sự nghiệp nhờ có làn da sáng", Namwhan chia sẻ.

Niềm tin vào một làn da trắng lý tưởng đã ăn sâu vào ý thức của nhiều phụ nữ Thái và khiến họ chạy theo các loại sản phẩm làn trắng da.

Nỗi ám ảnh và góc tối đằng sau những hộp kem làm trắng da được ưa chuộng của Thái - Ảnh 2.

Bước chân vào các cửa hàng mỹ phẩm ở Thái Lan, khách hàng có thể tìm thấy các sản phẩm làm trắng da được bày bán la liệt. Ngoài các loại sản phẩm được bày bán ở các trung tâm thương mại được quản lý chặt chẽ, còn có rất nhiều loại kem được bán trái phép trôi nổi trên thị trường.

Trong số đó, một số loại bị phát hiện có chứa các chất hóa học nguy hiểm cho sức khỏe con người như thủy ngân và hydroquinon.

Nỗi ám ảnh phù phiếm này đặc biệt nguy hiểm khi nhiều người không có đủ điều kiện mua hàng chuẩn nhưng vẫn muốn có làn da trắng sáng. Họ "tiết kiệm tiền" bằng cách dùng đồ dởm mà không hề hay biết những tác dụng phụ cực mạnh mà chúng có thể gây ra cho sức khỏe con người.

Theo bà Lisa Bickenstaffe, người phát ngôn của Tổ chức nghiên cứu về da của Anh (British Skin Foundation), hydroquinon có thể gây kích thích da mạnh và khiến da người dùng bị loang lổ do tẩy trắng không đều, thậm chí gây ung thư da.

Nỗi ám ảnh và góc tối đằng sau những hộp kem làm trắng da được ưa chuộng của Thái - Ảnh 3.

Tuy nhiên, trong những năm qua, xã hội Thái Lan đang có những động thái khuyến khích người dân nên chấp nhận và hài lòng với màu da tự nhiên của mình.

Hoa hậu Thế Giới Thái Lan năm 2014, Nonthawan "Maeya" Thongleng, người sở hữu làn da rám nắng khỏe mạnh đã trở thành thần tượng của rất nhiều người phụ nữ Thái.

Cô là người gợi cảm hứng cho bao người phụ nữ không có làn da trắng sáng ở đất nước này biết trân trọng vẻ đẹp tự nhiên của mình hơn và dần thay đổi định kiến của xã hội nước này về chuẩn mực của cái đẹp.

Cái giá phải trả cho một làn da trắng sáng bằng mỹ phẩm

Không chỉ riêng ở Thái Lan, rất nhiều phụ nữ ở Việt Nam cũng rất ưa chuộng các loại mỹ phẩm làm sáng da nhưng không hề chắc chắn về nguồn gốc xuất xứ để rồi nhận lại hậu quả khôn lường.

Theo các bác sỹ da liễu, có rất nhiều bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng nổi mụn, mẩn đỏ gây ngứa ngáy, khó chịu, viêm loét, phồng rộp tại nơi sử dụng kem làm trắng da không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp đó, các bác sĩ buộc phải yêu cầu bệnh nhân ngừng sử dụng các loại mỹ phẩm đang dùng và nhập viện điều trị do tình trạng quá nặng.

Trước đó, vào năm 2013, những bức ảnh chụp lại chính gương mặt nổi đầy mụn đỏ của blogger nổi tiếng Singapore Juli sau khi sử dụng kem lột trắng da đã khiến cộng đồng mạng được một phen xôn xao.

Theo Juli, sau khi được một thẩm mỹ viện tư vấn làm đẹp, Juli đã quyết định theo một lộ trình để có được làn da trắng sáng nhưng không ngờ lại bị dị ứng, khiến gương mặt bị hủy hoại nghiêm trọng. Chính vì vậy, cô đã chia sẻ câu chuyện của mình như một lời cảnh báo tới các tín đồ làm đẹp.

Nỗi ám ảnh và góc tối đằng sau những hộp kem làm trắng da được ưa chuộng của Thái - Ảnh 4.

Khuôn mặt bị hủy hoại của blogger Juli ở Singapore sau khi dùng kem lột mặt trắng da là lời cảnh tỉnh đối với những người ao ước có làn da trắng.

Các chuyên gia về da liễu cũng cho biết kem làm trắng da thường chứa các chất tẩy rửa với hàm lượng cực mạnh. Khi người dùng thoa kem lên da, lớp biểu bì của da sẽ bị bong ra để lộ lớp da non, khiến họ nghĩ da đang trắng lên trông thấy.

Lớp da non này rất nhạy cảm với các tia bức xạ từ ánh nắng mặt trời, các tác động từ môi trường nên rất dễ bị sạm màu do bắt nắng, rộp da và viêm nhiễm nếu che chắn không cẩn thận.

Chính vì thế, trước khi quyết định làm đẹp với các loại kem làm trắng da, các chị em nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đánh đổi sức khỏe của chính mình.

Trước khi quyết định mạo hiểm với làn da của mình, chị em phụ nữ nên nhớ:

- Tìm hiểu thật kỹ nguồn gốc, xuất xứ, thành phần hóa học có trong các loại kem làm sáng da.

- Lựa chọn những cơ sở làm đẹp uy tín, tránh các cơ sở không có tên tuổi.

- Tuyệt đối không nên sử dụng các sản phẩm tắm trắng, làm trắng da siêu tốc tại nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại