Bắt 4 kẻ ném "bom xăng" vào nhà dân khiến 2 cháu bé bị bỏng nặng, truy bắt tiếp 4 nghi can còn lại

Nguyễn Xuân Phương |

4/8 thành viên trong nhóm người ném "bom xăng" rồi ngăn không cho người dân chữa cháy, khiến hai đứa trẻ bị bỏng nặng ở Bình Dương đã bị bắt khẩn cấp.

Trưa 27/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án hình sự giết người, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi phạm, truy bắt 4 nghi can còn lại trong vụ ném "bom xăng" làm 2 cháu bé bị thương.

Các nghi phạm đã bị bắt giữ gồm: Nguyễn Minh Nhí (31 tuổi tuổi), Nguyễn Văn Vũ (32 tuổi), Nguyễn Văn An (25 tuổi), Huỳnh Văn Sang (36 tuổi, cùng ngụ An Giang).

Các nghi can bỏ trốn, đang bị công an truy bắt gồm: Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, ngụ An Giang), Đặng Thanh Tùng (32 tuổi), Đặng Thanh Điền (30 tuổi, cùng ngụ An Giang) và một nghi can tên Thảo (chưa xác định lai lịch).

Bắt 4 kẻ ném bom xăng vào nhà dân khiến 2 cháu bé bị bỏng nặng, truy bắt tiếp 4 nghi can còn lại - Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Văn Tuấn đang bỏ trốn (CACC)

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 18/5, Nguyễn Văn Tuấn đã đến khu nhà trọ Hương Lan, ở địa chỉ C9/22 trên đường N5 (thuộc Khu phố Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương) để yêu cầu vợ cũ (đã ly dị) quay trở lại chung sống. Tuy nhiên, người phụ nữ không chấp nhận nên xảy ra cãi vã.

Một phụ nữ trong dãy trọ đi ra, tay cầm điện thoại thì bị Tuấn chửi bới vì cho rằng chị này quay phim. Dù được giải thích chỉ cầm điện thoại mở khóa chứ không quay phim, nhưng Tuấn vẫn tiếp tục lớn tiếng chửi bới, đe dọa rồi xông vào đánh rồi bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, Tuấn quay lại cùng một nhóm thanh niên quay lại dãy trọ, hai lần ném "bom xăng", làm bỏng một số người, trong đó có hai nạn nhân chỉ 3 và 9 tuổi. Vụ việc đã khiến cư dân ở đây hoảng loạn.

Bắt 4 kẻ ném bom xăng vào nhà dân khiến 2 cháu bé bị bỏng nặng, truy bắt tiếp 4 nghi can còn lại - Ảnh 2.

Một nạn nhân nhỏ tuổi đang nằm ở BV Nhi Đồng 2 (Ảnh: N.X.P)

Hai nạn nhân nhỏ tuổi đã được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cấp cứu tại Khoa Bỏng, trong tình trạng bị bỏng rất nặng.

Sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội và báo chí, hiện có một mạnh thường quân ở Q.2 (TP.HCM) liên hệ gia đình hai nạn nhân này mong được hỗ trợ điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại