Bắt 13 đối tượng mang theo vũ khí, đi trộm cả trăm tấn chó

Ngọc Tú |

Đêm đến, nhóm đối tượng đi theo từng cặp, mang theo dụng cụ bắt chó và nhiều vũ khí để nếu trộm chó bị phát hiện sẽ tấn công lại người dân.

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một ổ nhóm, bắt giữ 17 đối tượng chuyên trộm cắp chó và thu mua chó trên địa bàn tỉnh.

Công an thông tin, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục xảy ra những vụ trộm cắp chó gây bức xúc dư luận. Vào cuộc điều tra, công an xác định các đối tượng chủ yếu thực hiện trên địa bàn huyện Quảng Xương, Thọ Xuân, TP. Sầm Sơn.

Rạng sáng 15/9, sau 1 thời gian điều tra theo dõi, công an đã đồng loạt khám xét tại 3 địa điểm mà các đối tượng thường xuyên tập kết tang vật trộm được, bắt giữ 17 đối tượng liên quan.

Bắt 13 đối tượng mang theo vũ khí, đi trộm cả trăm tấn chó  - Ảnh 1.

Các đối tượng trong ổ nhọm trộm cắp chó khủng vừa bị triệt phá.

Trong đó 4 đối tượng thường thu mua chó trộm cắp gồm: Lê Thị Phượng (SN 1985), Lê Thị Huệ (SN 1984), Bùi Ngọc Dương (SN 1984) và Nguyễn Như Tuấn (SN 1982).

13 đối tượng trộm chó gồm: Trần Văn Thắng (SN 1986); Lại Khắc Hùng (SN 1981); Trịnh Mạnh Cường (SN 1993); Trương Thế Lãnh (SN 1991); Lê Doãn Thành (SN 1985); Cao Văn Tuấn (SN 1993); Nguyễn Văn Tùng (SN 1995); Viên Văn Hòa (SN 1988); Đới Văn Cường (SN 1985); Tô Văn Thanh (SN 1987); Đoàn Sỹ Dậu (SN 1989); Nguyễn Văn Sỹ (SN 1991); Đặng Văn Huy (SN 1987).

Tại hiện trường, công an thu giữ 51 con chó có trọng lượng gần 650kg, 10 bộ kích điện, 2 súng bắn điện, 31 điện thọai, 8 chai ớt bột, 20 xe máy; nhiều dao, kiếm, 2 bình xịt hơi cay, hàng chục dây thòng lọng và kìm bắt chó, 50 triệu đồng tiền mặt.

Bắt 13 đối tượng mang theo vũ khí, đi trộm cả trăm tấn chó  - Ảnh 2.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường.

Tại công an, các đối tượng khai nhận đêm đến thường đi thành từng cặp, mỗi cặp 2 đối tượng. Khi đi, nhóm đối tượng hẹn nhau đến điểm tập kết để lấy đồ nghề, thay biển số giả, bịt mặt, mặc quần áo ngụy trang và mang theo vũ khí để đi trộm chó. Sau khi trộm được, nhóm này sẽ đi tiêu thụ ngay để tránh bị phát hiện.

Nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện việc trộm chó hơn 1 năm nay ở nhiều huyện với tổng số lượng chó trộm được lên đến cả trăm tấn.

Mở rộng vụ án, công an đã triệu tập 30 đối tượng có liên quan đến vụ việc này để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại