Bảo vệ đi lang thang về quê được phát hiện mắc Covid-19: Mang theo bao, gậy giả vờ là người đi lượm ve chai "lọt" chốt kiểm dịch?

PV |

Để tránh bị kiểm tra khi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19, người đàn ông mang theo bao giả vờ là người địa phương đi lượm ve chai.

Khu vực một nhà dân liên quan ca dương tính được phong tỏa. Ảnh: Báo Bình Phước

Khu vực một nhà dân liên quan ca dương tính được phong tỏa. Ảnh: Báo Bình Phước

Theo Thanh niên online, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước hôm nay cho biết, kết quả xét nghiệm của ông T.V.D. (43 tuổi, ngụ tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước) dương tính với SARS-CoV-2.

Nguồn trên ghi nhận, ông D. làm bảo vệ cho một công ty tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, công ty đóng cửa nên người đàn ông này bắt đầu đi lang thang và xin đồ ăn của người dân.

Báo Bình Phước cho hay, ông D. đi bộ từ Bình Dương để về quê từ 7 ngày trước. Trong quá trình lang thang trên đường, lúc ông ăn mì, lúc thì ăn đồ người dân ven đường cho, rồi ngủ tạm bợ dọc đường.

"Khi đi qua các chốt kiểm soát, để tránh bị kiểm tra, ông D. có mang theo một cây gậy, một bao đựng ve chai giả vờ là người dân địa phương đi lượm ve chai", nguồn trên thuật lại.

Chiều 27/9, ông T.V.D. có mặt tại Bình Phước, có vào người họ hàng là ông N.H.T, tổ 7, ấp Thanh Tuấn, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Phía địa phương ngay khi biết tin có người từ vùng dịch về đã khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm, cả kết quả test nhanh và PCR đều khẳng định ông D. nhiễm Covid-19.

Tính đến 16h ngày 28/9, cộng dồn số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Bình Phước là 1.358 ca. Trong đó, có 902 ca đã được điều trị khỏi bệnh, 446 ca đang cách ly điều trị, 10 trường hợp bệnh nhân tử vong.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Phước, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt, số ca nhiễm phát hiện trong cộng đồng có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, một số ổ dịch tại 2 huyện Chơn Thành và Đồng Phú vẫn chưa xác định được nguồn lây. Các địa phương, đơn vị cần phải tăng cường, kiểm soát, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây từ bên ngoài nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. (Theo báo Bình Phước)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại