*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cuộc gặp giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Nga dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới cùng với hi vọng vai trò của Moscow xoa dịu căng thẳng gần đây của New Delhi và Bắc Kinh.
Ba nước Lebanon, Iraq và Iran tuyên bố những hành động gần đây của Israel là hành vi tuyên chiến sau khi Israel tấn công ba nước trên vào cuối tuần qua, đồng thời cam kết sẽ có những biện pháp đáp trả nếu tình trạng này còn tiếp diễn.
Đi ngược với mục tiêu ban đầu của Mỹ chỉ là "phòng thủ", bản Học thuyết phòng thủ tên lửa của Mỹ năm 2019 được cho là đang khuấy động quân đội Nga và Trung Quốc tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang.
Dù là cuộc chiến tranh với đội quân Khmer Đỏ, chúng ta cũng hiểu rằng bản chất của cuộc chiến này là Việt Nam phải đối đầu với sự thỏa hiệp của các nước lớn, thậm chí là phải chống lại một luồng áp lực quốc tế cực kỳ lớn. Trong tình cảnh đó, cuộc chiến này vô cùng khó khăn và không hề mong muốn...
Trong những trang sử hào hùng của mình, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Thanh Xuyên đã có mặt ở khắp đất nước, chiến đấu ngoan cường, anh dũng để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có những ngày chiến đấu gian khổ ở biên giới Tây Nam, chống lại sự xâm lược của quân Pôn Pốt.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov yêu cầu Mỹ không nên “đùa với lửa” ở Syria, nhấn mạnh chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của nước này phải được bảo vệ.
Sự hài lòng của người dân Philippines với hiệu suất của chính phủ Tổng thống Rodrigo Duterte đạt mức cao chưa từng thấy.
Cuộc họp tại trụ sở LHQ không đạt được nhiều kết quả tích cực. Bình Nhưỡng tiếp tục từ chối đối thoại và đồng thời tuyên bố Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.
Các đại diện chính phủ Trung Quốc ngày 28/8 đã lên tiếng về việc quân đội Trung-Ấn rút khỏi cao nguyên Doklam/Donglang, kết thúc cuộc giằng co kéo dài hơn 2 tháng.
Tập Cận Bình gói gọn năm 2016 của Trung Quốc bằng hai từ "xuất sắc" và "khó quên" với sự khởi đầu thành công của kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016 - 2020).
Đó là lời cảnh báo nhằm vào Tổng thống Duterte sau khi ông này tỏ ý muốn "độc lập khỏi Mỹ".
Báo chí Trung Quốc đưa tin trong hội đàm với Tổng thống Obama tối 3.9, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích hàng hải ở Biển Đông. Ngày 4.9, Thủ tướng Úc cũng bày tỏ sự quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở biển Đông.