Báo Trung Quốc: “Việt Nam mất 13 năm để tạo ra cuộc phản công điên rồ”

Tiểu Mã |

Tờ Sina cho rằng ở thời điểm hiện tại, ĐTQG Trung Quốc tuy xếp trên Việt Nam ở BXH FIFA nhưng nếu hai đội phải đối đầu, Trung Quốc sẽ thất bại.

Sáng 29/11, website Sports.Sina của Trung Quốc có bài viết nói về bóng đá Việt Nam với nhan đề: "Từ con cá nhỏ hạng 172 thế giới đến hạng 94, Việt Nam mất 13 năm để tạo ra cuộc phản công điên rồ". Bài viết này khen ngợi sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam đồng thời cho rằng ĐTQG Việt Nam đang mạnh hơn so với Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Sina bình luận: "Tôi vẫn nhớ rằng cách đây hai tháng, đội U23 Việt Nam đã hạ gục U23 Trung Quốc, trực tiếp khiến HLV Guus Hiddink phải mất chức. Vào thời điểm, một số phương tiện truyền thông đã bình luận rằng Trung Quốc là một cường quốc thể thao, nhưng không phải trong bóng đá. Trung Quốc là đất nước tỷ dân nhưng không hề cơ hội chinh phục những giải đấu lớn ở môn bóng đá.

Còn với Việt Nam, một số phương pháp huấn luyện của HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo có thể gây ra tranh cãi, nhưng điều quan trọng là nó mang lại hiệu quả. Dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam bước ra khỏi bóng tôi để chiếm trọn sự tin tưởng và kỳ vọng của người hâm mộ.

Báo Trung Quốc: “Việt Nam mất 13 năm để tạo ra cuộc phản công điên rồ” - Ảnh 1.

Báo Trung Quốc cho rằng ĐTQG Việt Nam mạnh hơn Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Việt Nam từng là một con cá nhỏ, chỉ xếp hạng 172 thế giới vào năm 2006, và phải mất 13 năm để họ tạo nên một cuộc phản công điên rồ. Nhưng, bóng đá Việt Nam mạnh mẽ như thế nào trong những năm gần đây?

Tại vòng chung kết giải U19 châu Á 2016, Việt Nam lọt vào tới bán kết. Sau đó, lứa U20 Việt Nam lập cột mốc lịch sử khi giành suất dự VCK World Cup U20. Mới đây hơn, họ giành Á quân giải U23 châu Á 2018, vào bán kết Asiad 2018, vô địch AFF Cup và lọt vào tứ kết Asian Cup, ĐTQG của họ nắm giữ kỷ lục bất bại 18 trận liên tiếp trong suốt hai năm qua.

Báo Trung Quốc: “Việt Nam mất 13 năm để tạo ra cuộc phản công điên rồ” - Ảnh 2.

Mặc dù trên BXH FIFA, ĐTQG Trung Quốc vẫn đang đứng hạng 75, nghĩa là cao hơn 19 bậc so với Việt Nam. Nhưng nếu để hai đội đối đầu vào thời điểm, có thể Trung Quốc sẽ là đội thất bại.

Ở VCK giải U16 châu Á 2016, trong khi Trung Quốc không giành suất tham dự thì Việt Nam lọt vào top 8.

Tại VCK giải U19 châu Á cũng trong năm 2016, Trung Quốc bị loại ngay từ vòng bảng (đừng cuối bảng) thì Việt Nam lọt vào top 4.

Đến VCK U23 châu Á 2018, Trung Quốc một lần nữa bị loại từ vòng bảng, Việt Nam giành ngôi Á quân.

Còn ở vòng loại World Cup 2022, Trung Quốc giành 2 trận thắng, 1 hòa, 1 thua, đứng nhì bảng A còn Việt Nam thắng 3 trận, hòa 2, đứng đầu ở bảng đấu khó khăn hơn".

Đặc biệt, sau khi đưa ra những chỉ số thống kê nói trên, tờ Sina đưa ra một biểu đồ khá thú vị, so sánh sự thay đổi trên BXH FIFA của 7 quốc gia gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Syria, Việt Nam và Philippines trong 27 năm qua.

Báo Trung Quốc: “Việt Nam mất 13 năm để tạo ra cuộc phản công điên rồ” - Ảnh 3.

Biểu đồ so sánh sự thay đổi trên BXH FIFA của 7 quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Syria, Việt Nam và Philippines trong 27 năm qua (phần khoanh vàng là Việt Nam).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại