Sau ồn ào VĐV phải xin thức ăn, truyền thông lại gặp khó khi tác nghiệp tại SEA Games 30

Linh Đan (từ Manila) |

Những thiếu sót trong khâu chuẩn bị cho SEA Games 30 khiến nước chủ nhà Philippines không ít lần mất điểm trong mắt bạn bè quốc tế.

Cách đây ít ngày, dư luận Đông Nam Á xôn xao trước thông tin đại diện lãnh đạo đoàn thể thao Singapore phải viết thư gửi tới PHISGOC (Ủy ban tổ chức SEA Games của Philippines) đề nghị giải quyết nhiều vấn đề từ di chuyển đến việc không đủ thức ăn cho VĐV.

Theo thông tin được tờ The Straits Times chia sẻ, đội U22 Singapore ở tại Century Park Hotel phải đối mặt với tình trạng lựa chọn các món ăn rất hạn chế và không đủ dinh dưỡng cần thiết. Ngoài ra ở một số khách sạn khác, đoàn Singapore phải chủ động mua thêm thức ăn từ bên ngoài.

Trên thực tế đây là thực trạng chung tại khách sạn này trong những ngày vừa qua. Theo chia sẻ vào chiều 29/11 từ một thành viên đội Thể dục dụng cụ Việt Nam cũng ở tại Century Park Hotel, việc ăn uống tại đây được mô tả là "đồ ăn có khá ít món để VĐV lựa chọn".

Sau ồn ào VĐV phải xin thức ăn, truyền thông lại gặp khó khi tác nghiệp tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Đoàn thể thao Singapore phải viết thư để...xin thức ăn.

Trong tối 29/11, với hy vọng có thể tiếp cận khu vực ăn uống của khách sạn Century Park Hotel để cập nhật tình hình, phóng viên đã có mặt tại đây vào thời điểm các đoàn VĐV bắt đầu dùng bữa tối.

Tuy nhiên ngay ở sảnh khách sạn, lực lượng lễ tân và an ninh đã từ chối cho phép phóng viên được phép vào bên trong.

"Chúng tôi rất tiếc nhưng phóng viên nếu không ở tại khách sạn thì không thể vào bên trong. Ngoài ra, việc chụp ảnh cũng là điều hạn chế. Rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác. Nếu có cuộc hẹn với ai đang ở tại đây, việc gặp mặt ở bên ngoài có lẽ tốt hơn ngồi tại sảnh khách sạn", lễ tân khách sạn thông báo.

Đây là điều khá đặc biệt bởi ở một địa điểm khác cũng có nhiều đoàn VĐV lưu trú là khách sạn Holiday Inn Express cũng tại thủ đô Manila, các phóng viên có thể khá dễ dàng vào bên trong khu vực sảnh nếu có nhu cầu tiếp cận với VĐV hay xin hỗ trợ thông tin về SEA Games 30.

Sau ồn ào VĐV phải xin thức ăn, truyền thông lại gặp khó khi tác nghiệp tại SEA Games 30 - Ảnh 2.

Đại diện BTC không ít lần phải xin lỗi các đoàn thể thao vì sự thiếu sót trong quá trình tổ chức SEA Games 30.

Trong thời gian qua, Philippines đã gặp phải không ít lời phàn nàn về công tác tổ chức SEA Games 30. Truyền thông quốc tế cũng gặp phải không ít khó khăn khi tác nghiệp tại SEA Games 30 khi không được hỗ trợ wifi, nước uống cũng nhưng không có áo bib tác nghiệp.

Tất nhiên, không thể phủ nhận việc nước chủ nhà đang từng bước có các động thái để nỗ lực cải thiện tình hình và những tình trạng trên đã không còn xuất hiện. Dẫu vậy, việc thời gian chuẩn bị quá gấp gáp khiến cho những thiếu sót là điều khó tránh khỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại