Báo Trung Quốc quá vội vàng khi cho rằng HLV Troussier có thể “mất ghế” vì thất bại của U23 Việt Nam?

Tiểu Lâm Mộc |

Truyền thông Trung Quốc cho rằng chiếc ghế của HLV Troussier sẽ lung lay nếu ông không cải thiện được hình ảnh của U23 Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, mọi thứ với "Phù thủy trắng" có thực sự nghiêm trọng tới vậy?

Truyền thông Trung Quốc đang dành không ít giấy mực để nói về kết quả của U23 Việt Nam tại giải giao hữu Doha Cup vừa kết thúc tại Qatar. Ngày 29/3, trang Sina có bài bình luận với tiêu đề: "Các đội trẻ của Trung Quốc toàn thua nhưng U23 Việt Nam còn tệ hơn với 3 thất bại liên tiếp, xếp cuối bảng trong khi Hàn Quốc thắng cả 3 trận".

Cây bút Xiaoxian đề cập tới việc các đội U24 và U22 Trung Quốc không giành kết quả tốt ở những trận đấu giao hữu gần đây, sau đó nhắc tới kết quả không mấy ấn tượng của U23 Việt Nam ở Doha Cup. Tác giả người Trung Quốc cho rằng chiếc ghế của HLV Troussier có thể lung lay nếu ông không cải thiện được chất lượng của U23 Việt Nam trong thời gian ngắn sắp tới.

"Gần đây, đội U24 Trung Quốc đã để thua New Zealand trong cả 2 lượt trận giao hữu. Đội U22 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV nội Cheng Yaodong cũng thất thủ ở cả 3 trận giao hữu với U21 Montenegro và U21 Bosnia & Herzegovina.

Với tư cách là HLV, khả năng huấn luyện của Cheng Yaodong một lần nữa bị người hâm mộ trong nước chỉ trích. Trên thực tế, U22 Trung Quốc không cần phải vượt qua hàng ngàn dặm đến Croatia để tập huấn, mà có thể tham gia Doha Cup – nơi mà các đội tham dự đều chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và cả vòng loại bóng đá nam Olympic Paris.

Tại Doha Cup, U23 Việt Nam là đội kém nhất. Sau khi để thua Iraq 0-3 và UAE 0-4, họ tiếp tục chỉ có được kết quả hòa trước Kyrgyzstan sau 90 phút rồi thua trong loạt sút luân lưu. U23 Việt Nam đã toàn thua cả 3 trận và chỉ đứng ở vị trí cuối cùng tại giải.

Những năm gần đây, lứa U23 Việt Nam từng giành ngôi Á quân châu lục, bán kết ASIAD, đã trở thành một thế lực mới không thể bỏ qua của bóng đá châu Á. Bây giờ, chiếc ghế HLV trưởng của U23 Việt Nam xem ra không dễ tiếp quản. Nếu U23 Việt Nam không thể cải thiện kết quả trong thời gian tới, không loại trừ khả năng chiếc ghế đó sẽ sớm đổi chủ".

Báo Trung Quốc quá vội vàng khi cho rằng HLV Troussier có thể “mất ghế” vì thất bại của U23 Việt Nam? - Ảnh 1.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng chiếc ghế của HLV Troussier sẽ lung lay nếu U23 Việt Nam không khởi sắc hơn trong thời gian tới,.

Trước đó, khi U23 Việt Nam còn chưa bước vào trận cuối gặp U23 Kyrgyzstan, một phương tiện truyền thông khác ở Trung Quốc – trang New.QQ cũng đưa ra quan điểm tương tự rằng chiếc ghế của HLV Troussier có thể lung lay nếu không cải thiện được chất lượng và kết quả của U23 Việt Nam trong thời gian tới.

Trang New.QQ bình luận: "U23 Việt Nam đã không ghi được bàn nào trong hai trận đầu tiên (gặp Iraq và UAE) nhưng thủng lưới tới 7 bàn. Bây giờ, HLV Troussier lại bị chỉ trích. Nếu không thể dẫn dắt U23 Việt Nam thoát khỏi suy thoái trong thời gian ngắn thì rất có thể chiếc ghế của nhà cầm quân người Pháp sẽ lung lay".

Báo Trung Quốc quá vội vàng khi cho rằng HLV Troussier có thể “mất ghế” vì thất bại của U23 Việt Nam? - Ảnh 2.

Truyền thông Trung Quốc quá vội vàng khi nhắc tới tương lai của HLV Troussier?

Có vẻ như một số phương tiện truyền thông của Trung Quốc đã có phần vội vàng khi nhắc tới tương lai của HLV Troussier sau những trận đấu của U23 Việt Nam tại Doha Cup. Dẫu sao, kinh nghiệm và đẳng cấp huấn luyện là điều đã được HLV Troussier chứng minh trong quá khứ và thành tích ở một giải giao hữu, dành cho cấp độ trẻ chắc chắn không đủ để phản ánh năng lực cầm quân của "Phù thủy trắng".

Vạn sự khởi đầu nan. HLV Troussier mới ở giai đoạn đầu tiên áp dụng triết lý mới cho U23 Việt Nam, đó là xây dựng lối đá kiểm soát bóng và tấn công. Với quỹ thời gian khá ngắn kể từ khi tiếp quản, các học trò của HLV Troussier về cơ bản vẫn chưa thực hiện chiến thuật mới một cách trơn tru và điều này thực tế cũng không có gì quá bất ngờ.

Điều quan trọng nhất, thầy trò HLV Troussier tham dự Doha Cup với mục đích để thử nghiệm đội hình, chiến thuật, để đánh giá về từng cá nhân trong đội tuyển. Việc đá với các đội mạnh ở một giải giao hữu thì kết quả hoàn toàn không quan trọng lắm với U23 Việt Nam. Do vậy, thay vì nghi ngờ thì đây là lúc người hâm mộ hãy để HLV Troussier và các học trò có thêm thời gian, trước mắt là bảo vệ tấm HCV tại kỳ SEA Games sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại