Trở lại V.League, HLV Park Hang-seo có xóa được dớp đen đủi với các thầy ngoại ở ĐTQG?

Linh Đan |

2/3 HLV ngoại từng dẫn dắt tuyển Việt Nam bị sa thải khi nhận lời làm việc tại V.League. Rõ ràng, thử thách rất lớn đang chờ đợi bộ đôi HLV Park Hang-seo và Lee Young-jin nếu đồng ý trở lại Việt Nam.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang xôn xao trước thông tin hai HLV Park Hang-seoLee Young-jin nhiều khả năng sắp đến làm việc tại V.League.

Theo tìm hiểu, một CLB giàu tham vọng của Việt Nam đã ngỏ ý mời thầy Park giữ vị trí Giám đốc kỹ thuật, còn thầy Lee được đề nghị ngồi vào ghế HLV trưởng.

Nếu điều này trở thành sự thật, cặp bài trùng đến từ Hàn Quốc sẽ trở thành những chiến lược gia nước ngoài tiếp theo từng làm việc tại đội tuyển Việt Nam rồi sau đó tới V.League làm việc.

5 năm thành công cùng bóng đá Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều nếu thầy Park và thầy Lee nhận lời. Tuy nhiên, thử thách tại V.League được dự báo sẽ không đơn giản.

Trong quá khứ, đã có 3 chiến lược gia từng trải qua điều này. Và 2 trong 3 cái tên đã phải nhận trát sa thải vì thành tích bết bát.

Trở lại V.League, HLV Park Hang-seo có xóa được dớp đen đủi với các thầy ngoại ở ĐTQG? - Ảnh 1.

Đầu tiên là trường hợp của cố HLV Alfred Riedl. Chiến lược gia người Áo có 3 nhiệm kỳ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (1998-2000, 2003, 2005-2007) và 2 lần cầm quân tại V.League.

Lần đầu tiên diễn ra vào năm 2001 khi HLV Riedl ký hợp đồng dẫn dắt CLB Khánh Hòa. Khi đó, Khánh Hòa đang đứng cuối bảng xếp hạng với thành tích toàn thua sau 5 vòng đầu ở V.League 2000/01.

Ông Riedl cầm quân trong 4 tháng nhưng đã không thể giúp đội bóng trụ hạng thành công. Trong 13 trận đấu còn lại của mùa giải, CLB Khánh Hòa thắng 1, hòa 4 và thua 8. Cuối mùa, họ xếp bét bảng với 7 điểm và xuống hạng. Lãnh đạo đội bóng của quyết định không giữ ông thầy người Áo ở lại.

Tới tháng 10/2008, HLV Riedl được đưa về CLB Hải Phòng với kỳ vọng lớn. Tuy nhiên chỉ sau 4 vòng đấu, thành tích thắng 1, thua 3 với lối đá nhạt nhòa, hụt hơi và thiếu đường nét của đội bóng đất Cảng đã khiến HLV Riedl bị sa thải. Sau lần ấy, ông Riedl đã không trở lại cầm quân ở V.League thêm dịp nào nữa.

Trở lại V.League, HLV Park Hang-seo có xóa được dớp đen đủi với các thầy ngoại ở ĐTQG? - Ảnh 2.

HLV Alfred Riedl không thành công trong 2 lần làm việc tại V.League. (Ảnh: AFC)

Một cựu thầy ngoại khác của tuyển Việt Nam cũng bị sa thải khi về V.League làm việc là HLV Toshiya Miura.

Mùa giải 2018, quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đưa người thầy cũ ở ĐTQG về đội với mục tiêu lọt vào top 3 V.League. Nhưng rồi khi mùa giải còn chưa kết thúc, Lê Công Vinh rời ghế, còn CLB TP.HCM sau đó đứng top 3… từ dưới lên.

Ông Miura bị sa thải sớm 1 năm so với hợp đồng đã ký, rời đi và cũng chưa một lần quay lại Việt Nam. Mới đây, chiến lược gia người Nhật Bản vừa được bổ nhiệm dẫn dắt đội U20 Thái Lan.

Trở lại V.League, HLV Park Hang-seo có xóa được dớp đen đủi với các thầy ngoại ở ĐTQG? - Ảnh 3.

HLV Miura sẽ có cơ hội đối đầu với U20 Việt Nam trong thời gian tới. (Ảnh: AFC)

Người duy nhất đạt được thành công trong danh sách này là HLV Henrique Calisto. Cuối năm 2001, ông Calisto tới dẫn dắt CLB Long An và sau đó giúp đội bóng vô địch giải hạng Nhất 2002 để giành vé thăng hạng lên V.League.

Không lâu sau đó, HLV Calisto được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam dự Tiger Cup 2002 và giúp đội giành huy chương đồng.

Kết thúc giải đấu này, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại cầm quân tại CLB Long An và giúp đội bóng này 2 năm liên tiếp vô địch V.League (2005, 2006), đoạt Cúp quốc gia 2005 và giành Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2006.

Đến năm 2008, ông Calisto tạo nên cột mốc vàng trong lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi mang về chức vô địch AFF Cup. Năm 2011, thầy "Tô" quyết định nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam để chuyển qua làm HLV trưởng CLB Muang Thong (Thái Lan).

Sau này, có một số thời điểm xuất hiện tin đồn HLV Calisto quay trở lại Việt Nam làm việc. Tuy nhiên không có tin đồn nào trở thành sự thực.

Trở lại V.League, HLV Park Hang-seo có xóa được dớp đen đủi với các thầy ngoại ở ĐTQG? - Ảnh 4.

HLV Calisto thành công ở cả cấp độ ĐTQG và V.League. (Ảnh: AFC)

HLV Calisto là chiến lược gia duy nhất vừa thành công ở V.League vừa tạo được dấu ấn tại tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thầy "Tô" khác hai cái tên còn lại ở chỗ trước khi nhận công việc ở đội tuyển, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở V.League.

Lần này, liệu hai HLV Park Hang-seo và Lee Young-jin có tạo ra được sự khác biệt? Câu trả lời có lẽ đến chính họ cũng chưa thể tự tin khẳng định vào lúc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại