FIFA Days: Thái Lan tiếp tục thua cay đắng, Indonesia “hút chết” dưới tay đội bóng châu Phi

Linh Đan |

Tuyển Việt Nam không thi đấu trong đợt FIFA Days tháng Ba. Ngược lại, các đội bóng Đông Nam Á khác lại tích cực thi đấu giao hữu trong dịp này.

TUYỂN THÁI LAN LẠI THUA

Cách đây 3 ngày, tuyển Thái Lan thất bại 1-3 trước Syria. Đó là trận đấu Chanathip và đồng đội chơi không hề kém cạnh đối thủ nhưng thua trận vì những sai lầm cá nhân.

Tới rạng sáng nay (29/3), Thái Lan tiếp tục có một trận giao hữu với một đội bóng Tây Á khác là UAE. HLV Polking vẫn có đầy đủ binh hùng tướng mạnh trong tay với những cái tên quen thuộc như Theerathon, Supachok, Thitiphan, Supachai, Suphanat và đặc biệt là ngôi sao Chanathip Songkrasin. Điều này giúp tuyển Thái Lan nhập cuộc tự tin và dồn ép UAE trong những phút đầu.

FIFA Days: Thái Lan tiếp tục thua cay đắng, Indonesia “hút chết” dưới tay đội bóng châu Phi - Ảnh 1.

Tuyển Thái Lan đấu UAE với đội hình mạnh nhất.

Phút 14, Chanathip uy hiếp khung thành đối phương với một cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang. 6 phút sau, tới lượt Manuel Tom Bihr khiến HLV Polking ôm đầu tiếc nuối khi bóng dội xà ngang bật ra sau cú dứt điểm của hậu vệ này.

UAE trong suốt hiệp 1 chỉ có một vài pha lên bóng mạch lạc. Tuy nhiên sức ép mà đội chủ nhà tạo ra không đủ đến khiến hàng thủ tuyển Thái Lan phải lao đao.

Bước ngoặt chỉ đến trong hiệp 2 khi UAE sớm có bàn mở tỉ số nhờ một pha bóng bổng. Chỉ 10 phút sau giờ nghỉ, Harib Al-Maazmi có mặt đúng lúc đúng chỗ để đón quả tạt của đồng đội, đánh đầu tung lưới tuyển Thái Lan.

FIFA Days: Thái Lan tiếp tục thua cay đắng, Indonesia “hút chết” dưới tay đội bóng châu Phi - Ảnh 2.

Chanathip và đồng đội không thể tạo nên bất ngờ.

Bị dẫn bàn, HLV Polking càng yêu cầu các học trò gia tăng sức ép. Bóng một lần nữa tìm đến xà ngang khung thành tuyển UAE sau cú sút uy lực của Supachok ở phút 61.

Thống kê cho thấy ở trận đấu này, tuyển Thái Lan dù chỉ cầm bóng 45% nhưng tung ra tới 23 pha dứt điểm (trúng đích 6). Trong khi đó, UAE chỉ có 7 lần dứt điểm (trúng đích 5) nhưng lại tạo ra hiệu quả khác biệt.

Giữa lúc các cầu thủ Thái Lan đang mải mê tấn công, Abdusalam Mohammed tung ra đòn kết liễu với cú sút chuẩn xác, nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 79. Bàn thắng này như đánh gục ý chí của đội khách, khiến những phút còn lại của trận đấu diễn ra với nhịp độ giảm đi rõ rệt. Thắng lợi 2-0 dành cho UAE cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Như vậy, trong 2 trận giao hữu ở dịp FIFA Days tháng Ba, tuyển Thái Lan đều thua.

Tỉ số: UAE 2-0 Thái Lan

Ghi bàn: Harib Al-Maazmi (55’), Abdusalam Mohammed (79’)

INDONESIA NHỌC NHẰN HÒA ĐỘI BÓNG CHÂU PHI

Tuyển Indonesia quyết định chọn Burundi để thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Days này. Đội bóng châu Phi đứng thứ 141 trên bảng xếp hạng FIFA, nhỉnh hơn Indonesia 10 bậc.

Ở trận đấu diễn ra hôm 25/3, đội quân của HLV Shin Tae-yong thắng dễ với tỉ số 3-1. Tuy nhiên trong trận tái đấu vào tối qua (28/3), mọi thứ lại diễn ra không dễ dàng với tuyển Indonesia.

Sau hiệp 1 để đối phương chơi nhỉnh hơn, HLV Shin Tae-yong quyết định tung các trụ cột như Witan Sulaeman, Ansawi Mangkualam hay Rizky Ridho vào sân. Và tới phút 61, chính Witan Sulaeman đã có pha dứt điểm chuẩn xác sau tình huống phản công, mở tỉ số cho Indonesia.

FIFA Days: Thái Lan tiếp tục thua cay đắng, Indonesia “hút chết” dưới tay đội bóng châu Phi - Ảnh 4.

Tuyển Indonesia may mắn thoát thua Burundi nhờ pha tỏa sáng ở phút bù giờ cuối cùng của Jordi Amat.

Tuy nhiên Burundi sau đó đã có liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 80 và 90. Saido Berahino, tiền đạo từng thi đấu ở cho West Bromwich Albion ở giải Ngoại hạng Anh, dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1; sau đó đến lượt Abedi sút tung lưới Indonesia để đưa Burundi vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, cuối cùng đội chủ nhà vẫn kịp có được bàn gỡ ở phút 90+4 do công của ngôi sao Jordi Amat. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2.

Tỉ số: Indonesia 2-2 Burundi

Ghi bàn: Witan Sulaeman (61’), Jordi Amat (90+4’) | Saido Berahino (80’), Abedi (90’)

Trong khi Thái Lan và Indonesia không có được tin vui thì một đội bóng Đông Nam Á khác là Malaysia lại có được chiến thắng ở loạt trận giao hữu tối qua.

Trên sân nhà, thầy trò HLV Kim Pan-gon vượt qua tuyển Hong Kong (Trung Quốc) với tỉ số 2-0. Trước đó, tuyển Malaysia cũng thắng Turkmenistan 1-0 trong dịp FIFA Days này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại