HLV Troussier ra mắt thất bại, U23 Việt Nam ngổn ngang nỗi lo trước SEA Games 32

Giang Nguyễn |

Kết quả thi đấu không hẳn là điều quan trọng nhất trong các trận giao hữu nhưng việc U23 Việt Nam thua liền 3 trận rõ ràng không phải dấu hiệu tốt.

U23 Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Doha Cup 2023 với 3 trận toàn thua. Điều này khiến HLV Philippe Troussier đối mặt với nhiều sức ép mà không phải chỉ là những lời chỉ trích của người hâm mộ. Nhà cầm quân người Pháp còn phải đối mặt với áp lực về mặt thời gian khi U23 Việt Nam chỉ còn mọt tháng để chuẩn bị co SEA Games 32, trong đó các cầu thủ mất 3 tuần trở về phục vụ CLB.

Thất bại giúp U23 Việt Nam thu được nhiều thông tin, nhưng thua liên tiếp như vậy đồng nghĩa với việc có nhiều vấn đề đáng lo. Thua một trận giao hữu không quan trọng, nhưng thua 3 trận liên tiếp đương nhiên là dấu hiệu không tốt. Chính HLV Troussier cũng hiểu như vậy.

U23 Việt Nam 0-0 U23 Kyrgyzstan

"Chúng tôi phải tăng tốc. U23 Việt Nam đối mặt với những thử thách khác nhau ở giải đấu này và thua rất nhiều", HLV trưởng của U23 Việt Nam nói sau trận đấu cuối cùng ở Doha Cup 2023. U23 Việt Nam cho thấy những mặt tiến bộ tích cực, nhưng rõ ràng những mặt không tốt lộ ra nhiều hơn.

Trước U23 Iraq, U23 Việt Nam có khởi đầu không quá lép vế nhưng lại tự vấp ngã bởi những sai lầm cá nhân. Từ pha chuyền hỏng của Phan Tấn Tài, 2 chiếc thẻ đỏ của Tiến Long và Minh Khoa đến pha phạm lỗi lóng ngóng của Lương Duy Cương. Tất cả khiến trận đấu ra mắt của HLV Troussier trở nên đáng quên.

Đến cuộc chạm trán với U23 UAE, U23 Việt Nam thất bại hoàn toàn vì vấn đề thể lực. Sau 45 phút đầu tiên gồng mình chống đỡ, Công Đến và các đồng đội vỡ trận trong hiệp 2 với 4 bàn thua. Trong mọi pha tranh chấp hay đua tốc độ ở nửa sau trận đấu, U23 Việt Nam đều cho thấy rõ sự xuống sức.

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam thất bại trước U23 Kyrgyzstan vì kém bản lĩnh hơn ở loạt sút luân lưu. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, dù cầm bóng đến 60%, tích cực tấn công và dứt điểm nhiều hơn, thế nhưng hiệu quả của các đường lên bóng của đoàn quân HLV Troussier gần như là con số 0. Mãi tới phút bù giờ đầu tiên, U23 Việt Nam mới có cú dứt điểm thực sự nguy hiểm đầu tiên với một phá bóng cố định được thực hiện bởi Văn Khang.

HLV Troussier ra mắt thất bại, U23 Việt Nam ngổn ngang nỗi lo trước SEA Games 32 - Ảnh 2.

HLV Troussier đối mặt rất nhiều áp lực. (Ảnh VFF)

Theo dõi từng trận đấu, không ít cổ động viên Việt Nam bày tỏ sự thất vọng với lối chơi mà U23 Việt Nam đang thể hiện. Sự lo lắng càng tăng lên khi U23 Thái Lan, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại SEA Games 32 sắp tới, có thành tích tót hơn hẳn. Đội bóng xứ chùa vàng giành 4 điểm tại Doha Cup, người hâm mộ Việt Nam càng có thêm lý do để sốt ruột.

Vẫn biết rằng, Doha Cup 2023 chỉ là một giải giao hữu, HLV Troussier cũng không có đội hình ưng ý nhất, nhưng quả thực, rất khó để chỉ ra những điểm sáng rõ rệt sau 3 trận đấu đã qua của U23 Việt Nam. Những điều U23 Việt Nam làm tốt đều là chưa đủ và chưa trọn vẹn, không được duy trì hết 90 phút.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu với Kyrgyzstan, HLV Troussier cho biết: “U23 Việt Nam đã trải qua 3 trận đấu, từ Iraq, UAE đến Kyrgyzstan. Mỗi một trận đấu là một bước trải nghiệm của đội bóng. Chúng tôi sẽ trở về Hà Nội với một hành trang đầy ắp những tư liệu, thông tin đánh giá cầu thủ cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong thi đấu”.

Giá trị của Doha Cup theo quan điểm của HLV Troussier là rất nhiều thông tin thu được. Tuy nhiên, những thông tin đó đa số lại phản ánh mặt chưa tốt. Một mặt, HLV Troussier hài lòng vì thu được nhiều thông tin nhưng mặt khác, những gì ông nắm được lại là một loạt điểm yếu trong khi thời gian còn lại không nhiều.

Niềm tin và sự kiên nhẫn chính là điều mà HLV Troussier cần vào lúc này. Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, hai yếu tố này quả thực xa xỉ. Chỉ sau 1 tháng nhậm chức, vị chiến lược gia người Pháp phải đối mặt với muôn vàn áp lực.

Sức ép từ sự chỉ trích của người hâm mộ chỉ là một phần nhỏ. Khó khăn lớn đối với HLV Troussier là việc xử lý các thông tin thu được và giải quyết vấn đề như thế nào. Nhà cầm quân người Pháp cùng các cộng sự, các cầu thủ phải tìm ra giải pháp để mang đến bộ mặt mới cho U23 Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh SEA Games 32 sẽ khởi tranh sau đây 1 tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại