Báo TQ: Hóa ra, nhờ có ông lớn chống lưng nên Nauru mới có dũng khí trước Bắc Kinh

Thủy Thu |

Tổng thống Nauru cáo buộc quan chức Trung Quốc có hành vi thô lỗ khi chen ngang, đòi phát biểu trước các nguyên thủ khác, trong khi ông này chỉ là một quan chức cấp thấp.

Hội nghị Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương PIF lần thứ 49 khai mạc vào ngày 3/9, tại quốc đảo Nauru.

Đáng chú ý, khi sự kiện chưa bắt đầu đã xảy ra vụ lùm xùm về việc Nauru từ chối cấp thị thực ngoại giao cho quan chức Trung Quốc tới dự hội nghị nhưng sau đó, trước áp lực từ nước láng giềng, Nauru cuối cùng đã chấp nhận cấp thị thực ngoại giao cho đoàn đại biểu Trung Quốc, dẫn đầu là ông Đỗ Khởi Văn.

Chủ nhà của Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương lần thứ 49 - Nauru là đồng minh thân thiết của Đài Loan. Hầu hết toàn bộ chi phí tổ chức hội nghị năm nay do chính quyền Đài Bắc tài trợ.

Hội trường PIF năm nay nằm trong Trung tâm thị chính Nauru - kiến trúc do Đài Loan đầu tư xây dựng. Văn phòng đại diện ngoại giao Đài Loan cùng nằm trong tòa nhà này.

Khi sự việc này vừa tạm lắm xuống thì bất ngờ, giữa phiên họp ngày 4/9, đại diện Bắc Kinh đã to tiếng với nước chủ nhà.

Theo đó, vì bị từ chối phát biểu nên đoàn Trung Quốc đã lập tức đứng dậy rời khỏi phòng họp trong khi ông Đỗ Khởi Văn được cho là đã đi vòng quanh bàn hội nghị chỉ trích, phản đối quyết định của người chủ trì phiên họp - Tổng thống Nauru Baron Waqa.

Đáp lại, Tổng thống Nauru cáo buộc quan chức Bắc Kinh có hành vi thô lỗ khi chen ngang, đòi phát biểu trước các nguyên thủ khác, trong khi ông Đỗ chỉ là một quan chức cấp thấp.

Báo TQ: Hóa ra, nhờ có ông lớn chống lưng nên Nauru mới có dũng khí trước Bắc Kinh - Ảnh 2.

Ông Đỗ Khởi Văn - cựu Đại sứ Trung Quốc tại Hy Lạp - đại diện Bắc Kinh dự PIF năm nay. Ảnh: Guancha

"Có thể bởi vì ông ta đến từ một đất nước lớn nên muốn bắt nạt chúng tôi", Tổng thống Baron Waqa chỉ trích.

Trước phát biểu của Tổng thống Waqa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng, đây là một cáo buộc vô lí.

Trong khi đó, tờ Guancha (Trung Quốc) cáo buộc, thực chất Nauru có "dũng khí" trước Trung Quốc chính là nhờ sự chống lưng của Washington.

Theo tờ này, trước động thái của Trung Quốc, Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke - đại diện Mỹ tham gia hội nghị đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Nauru: "Nước Mỹ đã từng đổ máu ở khu vực này, cho nên các bạn thấy đấy, nước Mỹ sẽ luôn ở đây, chúng tôi cam kết sẽ luôn ở đây".

Được biết, đại diện Australia và New Zealand tham dự hội nghị cũng tán thành với ý kiến của ông Zinke.

[VIDEO] Quan chức Trung Quốc nằng nặc đòi phát biểu, TT Nauru yêu cầu "thể hiện sự tôn trọng"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại