Báo Thái Lan trầm trồ, nhớ về "bom tấn" cách đây 17 năm của bầu Đức

Đoàn Dự |

Tờ Siam Sport nhớ lại thời điểm đầu những năm 2000, mức lương của sao bóng đá Thái Lan chỉ được cải thiện mạnh nhờ xuất ngoại, trong đó nhiều người đến HAGL.

Năm 2003, bầu Đức chiêu mộ Kiatisuk và trả mức lương lên tới 400.000 baht/tháng (hơn 300 triệu đồng/tháng). Thậm chí ông còn trả trước cho ngôi sao Thái Lan 2 năm lương, để anh không nghi ngờ về tiềm lực tài chính của một CLB vẫn còn vô danh thời điểm ấy.

Vậy mức lương Kiatisuk hưởng khi đó ra sao nếu so sánh với những cầu thủ đồng hương khác? Mới đây, tờ Siamsport đã có những bình luận thể hiện sự thán phục và các thống kê đủ làm HAGL tự hào về một thời bạo chi của mình.

"Năm 2003, tức cách đây 17 năm, là thời điểm nhiều sao Thái Lan xuất ngoại, dù mới ở khuôn khổ ĐNÁ. Thời bấy giờ, cầu thủ Thái Lan dù giỏi mấy, lương cũng chỉ khoảng 20.000 baht/tháng. Bởi vậy, nhiều người đã chọn xuất ngoại, theo các loại hợp đồng dài - ngắn hạn đủ cả... Khi ấy, có 2 CLB đã chi rất mạnh tay cho các cầu thủ Thái Lan là HAGL và Sembawang FC (Singapore)..."

Báo Thái Lan trầm trồ, nhớ về bom tấn cách đây 17 năm của bầu Đức - Ảnh 1.

Tờ báo Thái Lan nhớ về thời các ngôi sao xứ Chùa vàng hưởng lương cao tại HAGL.

Theo thống kê của Siam Sport, Kiatisuk chính là cầu thủ Thái Lan hưởng lương cao nhất cách đây 17 năm. Người đứng thứ 2 là Thachatawan Sripan tại Sembawang FC nhưng chỉ bằng một nửa Zico Thái (200.000 baht/tháng).

Trong danh sách top 10 này, ngoài Kiatisuk còn 3 cầu thủ Thái Lan khác cũng chơi cho HAGL, đó là Chukiat Noosarung (120.000 baht/tháng), Dusit (100.000 baht/tháng) và Sakda Jermdee (80.000 baht/tháng).

Mới đây nhất khi mời lại Kiatisuk lần thứ 3 dẫn dắt HAGL, bầu Đức đã trả mức lương lên tới 800.000 baht/tháng (hơn 600 triệu đồng/tháng). Mức lương này tạm thời giúp Kiatisuk là HLV hưởng đãi ngộ tốt nhất V.League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại