Báo Thái Lan ngỡ ngàng, buông lời mỉa mai BTC SEA Games vì một sự cố hi hữu

Tiểu Mã |

Tờ Khaosod của Thái Lan tỏ ra vô cùng bất ngờ khi chứng kiến việc trận đấu giữa Malaysia và Myanmar ngày 25/11 không có bảng điện tử ở trên sân.

Cụ thể, vào chiều qua (25/11), tuyển Malaysia có trận mở màn ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games gặp Myanmar. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà ban tổ chức chưa kịp lắp bảng điện tử ở trên sân vận động Rizal, do không hoàn thành đúng tiến độ trong công tác chuẩn bị.

Sự cố này khiến tở báo Khaosod của Thái Lan tỏ ra vô cùng bất ngờ. Tờ báo này cũng tranh thủ được dịp để công kích công tác tổ chức của nước chủ nhà bằng những lời lẽ đầy châm biếm.

Tờ Khaosod viết: "Thật khó tin khi trận đấu khai màn giữa Malaysia gặp Myanmar lại không có bảng điện tử hiện ở trên sân. Với việc không có bảng điện tử, ban tổ chức đã không cung cấp bất kỳ một thông tin nào cho khán giả.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 nhưng trước đó, do không có bảng điện tử ở trên sân nên các cầu thủ không thể biết trận còn mấy phút nữa sẽ khép lại. Cũng vì thế, các cầu thủ buộc phải lắng nghe tín hiệu thông báo thời gian từ các trợ lý ở bên ngoài đường biên.

Báo Thái Lan ngỡ ngàng, buông lời mỉa mai BTC SEA Games vì một sự cố hi hữu - Ảnh 1.

Trận đấu giữa U22 Malaysia vs Myanmar không có bảng điện tử ở trên sân.

Ban đầu, đại diện của ban tổ chức đã từ chối câu hỏi về việc bảng điện tử không được gắn ở trên sân. Nhưng sau đó, họ buộc phải thừa nhận rằng công tác chuẩn bị của họ bị chậm tiến độ nên bảng điện tử vẫn chưa kịp lắp đặt.

Tuy nhiên, đến buổi tối cùng ngày (25/11), trong trận đấu giữa Philippines gặp Campuchia cũng trên sân Rizal, một chiếc bảng điện tử đã xuất hiện đúng lúc để phục vụ màn ra quân của đội chủ nhà".

Báo Thái Lan ngỡ ngàng, buông lời mỉa mai BTC SEA Games vì một sự cố hi hữu - Ảnh 2.

Đến buổi tối ở trận đấu của chủ nhà Philippines gặp Campuchia thì bảng điện tử đã xuất hiện.

Có thể thấy, công tác tổ chức của nước chủ nhà Philippines vẫn đang vấp phải rất nhiều phản ứng tiêu cực từ truyền thông của các quốc gia Đông Nam Á. Đây cũng sẽ là những bài học cần thiết để các quốc gia đăng cai hoàn thành tốt hơn công tác tổ chức của mình ở những kỳ Đại hội tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại