"Song sát" Indonesia có đủ sức đe dọa khung thành của U22 Việt Nam?

Hà Phương |

Tại SEA Games 30, ngoài “đại kình địch” Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ còn phải đề cao cảnh giác trước Indonesia - đối thủ được xem là khá “kỵ giơ” với bóng đá Việt Nam.

Tương tự như U22 Việt Nam, U22 Indonesia chỉ mang tới Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay có 2 tiền đạo thực thụ là Muhammad Rafli và Osvaldo Haay.

Muhammad Rafli có chiều cao 1m80, từng được triệu tập vào đội tuyển U19 Indonesia từ năm 2016 (đá 4 trận, ghi 2 bàn). Tuy nhiên phải đến tháng 6 vừa qua, Rafli mới bắt đầu được triệu tập vào đội tuyển U22 Indonesia.

Dù vậy tính đến nay, tiền đạo này đã ghi được 5 bàn sau 6 lần khoác áo U22 Indonesia, gồm 3 bàn vào lưới U22 Philippines trong trận tranh giải Ba Merlion Cup 2019, 2 bàn vào lưới U22 Iran trong 2 trận giao hữu trước thềm SEA Games 30. Hiện tại Rafli đang là thành viên của CLB Arema.

Tuy nhiên ở mùa giải 2019 vừa qua, tiền đạo 21 tuổi này không được ra sân nhiều tại giải VĐQG Indonesia (Liga 1): chỉ 2 lần đá chính, 13 lần vào sân thay người và ghi được duy nhất 1 bàn thắng.

Song sát Indonesia có đủ sức đe dọa khung thành của U22 Việt Nam? - Ảnh 1.

Muhammad Rafli là một trong hai tiền đạo của Indonesia ở SEA Games 30.

Cầu thủ nhiều khả năng sẽ đá cặp với Rafli trên hàng công của U22 Indonesia ở SEA Games năm nay là người đồng đội cũng sinh năm 1998, Osvaldo Haay. So với Rafli, cái tên Osvaldo được biết đến nhiều hơn khi từng được gọi vào ĐTQG Indonesia từ năm 2017 và có trận ra mắt trong màu áo đội bóng xứ Vạn đảo vào tháng Ba trong trận đấu với đội tuyển Myanmar.

Tới nay, tiền đạo này đã có 5 lần khoác áo ĐTQG Indonesia và ghi được 1 bàn thắng (vào lưới ĐT Mông Cổ). Còn ở cấp độ trẻ, Osvaldo cũng mới chỉ có 3 pha lập công sau 27 lần khoác áo đội tuyển U23 Indonesia.

Ở mùa giải vừa qua, Osvaldo ghi được 5 bàn thắng sau 18 lần ra sân trong màu áo CLB Persebaya Surabaya ở VĐQG Indonesia.

Song sát Indonesia có đủ sức đe dọa khung thành của U22 Việt Nam? - Ảnh 2.

Osvaldo Haay khả năng sẽ đá cặp với Rafli trên hàng công của U22 Indonesia.

Như vậy có thể thấy 2 tiền đạo của U22 Indonesia tại SEA Games năm nay tuy có thể hình nhưng hoặc phong độ trong mùa giải vừa qua không thực sự tốt (Osvaldo), hoặc kinh nghiệm vẫn còn hạn chế (Rafli).

Vì thế, nếu các hậu vệ U22 Việt Nam chơi tập trung và phối hợp bọc lót ăn ý với nhau thì hoàn toàn có thể kiểm soát được bộ đôi tấn công của đội bóng xứ Vạn đảo trong cuộc đối đầu sắp tới.

Một điểm khác thuận tiện cho chúng ta là 15h00 hôm nay, Indonesia sẽ đối đầu Thái Lan. Những mạnh yếu của bộ đôi tiền đạo Indonesia tin rằng sẽ được thầy Park khai thác thêm sau trận này.

4 Bóng đá Indonesia đã lọt vào bán kết trong 4 kỳ SEA Games gần đây nhất, trong đó có 2 lần giành HCB, 1 lần giành HCĐ và 1 lần xếp thứ 4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại