Báo Thái đau đớn: “Thua thế này, thà cho lứa U19-21 đá SEA Games còn hơn!”

Tiểu Mã |

Tờ báo Thái tỏ ra vô cùng ngán ngẩm sau khi chứng kiến cách mà đội nhà gục ngã trước U22 Indonesia.

Cách đây khoảng tám tháng (tháng 3/2019), lứa U23 Thái Lan từng "đè bẹp" Indonesia tới 4 bàn không gỡ ở vòng loại giải U23 châu Á. Hôm nay, U22 Thái Lan với lực lượng chẳng mấy thay đổi, lại gây thất vọng lớn khi thảm bại 0-2 trước chính đối thủ xứ Vạn đảo ở đấu trường SEA Games.

Sau trận thua Indonesia, bầu không khí u ám đã bao trùm lên truyền thông Thái Lan. Tối 26/11, tờ báo Siamsport dành bài bình luận để nói về những nguyên nhân lớn khiến thầy trò HLV Nishino gục ngã.

Theo tờ báo Thái Lan, U22 nước này gặp vấn đề rất lớn ở khâu chuẩn bị trước thềm giải đấu. Quá trình chuẩn bị này không chỉ nằm ở yếu tố lực lượng mà điều quan trọng hơn đó là cách tiếp cận, bởi HLV Nishino chưa đánh giá đúng tầm quan trọng và độ khốc liệt ở SEA Games, dẫn tới việc Voi chiến phải trả giá.

Báo Thái đau đớn: “Thua thế này, thà cho lứa U19-21 đá SEA Games còn hơn!” - Ảnh 1.

Báo Thái Lan rất thất vọng với thất bại của đội nhà.

Tác giả của tờ Siamsport còn châm biếm rằng, nếu thua theo cách đáng trách như ở trận vừa xong trước Indonesia, thà ông Nishino mang sang Philippines dàn cầu thủ lứa U19 đến U21 còn hơn!

"HLV Indra Sjafri là người quá am hiểu về bóng đá Indonesia và Đông Nam Á. Ông ta từng dẫn dắt lứa U19 Indonesia và làm quen với các cầu thủ từ suốt 15 năm qua. Điều này trái ngược với Nishino, người đáng lẽ ra phải tìm hiểu về cầu thủ Thái Lan và bóng đá Đông Nam Á ngay lập tức cũng như tập trung vào việc xây dựng lực lượng để phục vụ cho SEA Games.

Sự chuẩn bị là yếu tố quan trọng nhất khiến Thái Lan để thua Indonesia. Sự chuẩn bị của Thái Lan rõ ràng là kém hơn so với Indonesia hay Việt Nam.

Thực sự, nếu thua theo cách này trước Indonesia, thà để lứa U19-21 dự SEA Games còn hơn. HLV Nishino cũng từng nói rằng sân chơi SEA Games không phải là đấu trường phù hợp với các cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhưng, vấn đề là liệu LĐBĐ Thái Lan có đồng ý với quan điểm đó hay không, liệu những người hâm mộ có chấp nhận điều đó hay không. Nếu chúng tôi sử dụng những cầu thủ trẻ U19-21 để thi đấu như ở Nhật Bản, chúng tôi đã sử dụng đội sinh viên để thi đấu ở Đại hội thể thao châu Á".

Báo Thái đau đớn: “Thua thế này, thà cho lứa U19-21 đá SEA Games còn hơn!” - Ảnh 2.

Tờ báo Thái cho rằng Thái Lan đã thua đối thủ ngay từ quá trình chuẩn bị cho SEA Games.

Ngoài việc chê công tác chuẩn bị cả về lực lượng lẫn thái độ, cách tiếp cận SEA Games thì tác giả của Siamsport cho rằng có ba lý do khác khiến Voi chiến để thua Indonesia.

Thứ nhất, Thái Lan đã mắc sai lầm nghiêm trọng ở 5 phút đầu tiên và 5 phút cuối cùng, dẫn tới việc phải nhận hai bàn thua.

Thứ hai, Indonesia đã có một trận đấu phòng ngự xuất sắc. Chính khả năng phòng ngự vững chắc của Indonesia khiến nhiều phương án tấn công của Thái Lan bị bẻ gãy.

Thứ ba, các cầu thủ Thái Lan thi đấu dưới sức. Nhiều vị trí tỏ ra mệt mỏi và thiếu gắn kết với nhau. Trong hiệp 2, HLV Nishino đã thực hiện một số phương án thay người trong đó có việc tung Supachok vào sân nhưng điều đó cũng không phát huy được tác dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại