Bão số 9 cách đảo Phú Quý 100km, người dân tất bật cắt cây, chằng chống nhà cửa

Minh Toàn - M. Giỏi |

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đảo Phú Quý là nơi đầu tiên hứng bão số 9. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.

Bão số 9 cách đảo Phú Quý 100km, người dân tất bật cắt cây, chằng chống nhà cửa - Ảnh 1.

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 7h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 100km, cách Phan Thiết khoảng 190km, cách Vũng Tàu khoảng 240km, cách Bến Tre 300km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km..

Bão số 9 cách đảo Phú Quý 100km, người dân tất bật cắt cây, chằng chống nhà cửa - Ảnh 2.

UBND huyện Phú Quý, Bình Thuận - nơi đón bão số 9 sớm nhất đã phối hợp các đơn vị liên quan, huy động tất cả các lực lượng xung kích hiện có trên đảo để hỗ trợ dân chằng, chống nhà cửa, bè nuôi trồng thủy sản, công sở, trường học... Các cây xanh cao to ven đường đã được chính quyền địa phương cho cắt tỉa, dọn cành bớt để tránh gây nguy hiểm khi bão đổ bộ.

Bão số 9 cách đảo Phú Quý 100km, người dân tất bật cắt cây, chằng chống nhà cửa - Ảnh 3.

Người dân dùng đá đè mái nhà.

Bão số 9 cách đảo Phú Quý 100km, người dân tất bật cắt cây, chằng chống nhà cửa - Ảnh 4.

UBND huyện đảo Phú Quý cho biết, đến cuối giờ chiều 23/11, công tác ứng phó với cơn bão số 9 đã sẵn sàng, các phương án sơ tán dân và di dời tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn đã hoàn tất...

Bão số 9 cách đảo Phú Quý 100km, người dân tất bật cắt cây, chằng chống nhà cửa - Ảnh 5.

Phần lớn các thuyền được lực lượng chức năng, người dân địa phương đưa vào bờ.

Bão số 9 cách đảo Phú Quý 100km, người dân tất bật cắt cây, chằng chống nhà cửa - Ảnh 6.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, để đối phó với cơn bão số 9, đến 11h ngày 23/11 đã có 6.994 thuyền/37.554 lao động của tỉnh đã vào neo đậu tại các bến. Tuy nhiên vẫn còn 190 thuyền/1.269 lao động đang hoạt động trên biển (trong đó có 23 thuyền/143 lao động hoạt động tại các vùng biển Côn Sơn - Thổ Chu, 167 thuyền/1.126 lao động hoạt động gần bờ). Lực lượng biên phòng tỉnh đã liên lạc với các thuyền này, yêu cầu khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, tại các bến trong tỉnh hiện đang có 197 thuyền/1.244 lao động ngoài tỉnh neo đậu trú bão.

Bão số 9 cách đảo Phú Quý 100km, người dân tất bật cắt cây, chằng chống nhà cửa - Ảnh 7.

Tại Phú Quý, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý, đã cử 15 cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn giúp dân kéo các thuyền nhỏ lên bờ và chằng chống nhà cửa tại các khu vực xung yếu. Được biết, đến 10h, ngày 23/11, toàn bộ 1.419 tàu thuyền/6.908 lao động của huyện đã vào nơi trú ấn an toàn. Trong đó, 1.118 tàu thuyền neo đậu tại Cảng Phú Quý, 300 chiếc đang neo đậu tại các địa phương khác như Phan Thiết, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận và 1 thuyền neo đậu an toàn tại quần đảo Trường Sa.

Bão số 9 cách đảo Phú Quý 100km, người dân tất bật cắt cây, chằng chống nhà cửa - Ảnh 8.

Người dân địa phương đã sẵn sàng đón bão số 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại