Bão số 3: Móng Cái - Quảng Ninh đang mưa rất to, cây cối bật gốc, đổ rạp trên đường

Nhóm PV |

Bão số 3 dự báo sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định, gây mưa rất to cho các tỉnh miền Bắc.

23h10: Mưa rất lớn tại TP Móng Cái kèm theo gió giật mạnh khiến hàng loạt cây cối trên đường bị quật đổ.

Mưa to gió lớn tại khu vực Móng Cái, Quảng Ninh . (Nguồn: Quảng Ninh News)

Bão số 3: Móng Cái - Quảng Ninh đang mưa rất to, cây cối bật gốc, đổ rạp trên đường - Ảnh 2.

Mưa to kèm gió lớn khiến cây cối bị bật gốc, gãy đổ ngổn ngang. Ảnh: VTC News

Bão số 3: Móng Cái - Quảng Ninh đang mưa rất to, cây cối bật gốc, đổ rạp trên đường - Ảnh 3.

Chân cầu Ka Long bắt đầu ngập. Ảnh: Infonet

Bão số 3: Móng Cái - Quảng Ninh đang mưa rất to, cây cối bật gốc, đổ rạp trên đường - Ảnh 4.

Ảnh: Quảng Ninh 24h

23h: Theo đại diện Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đêm nay, bão số 3 đã đi vào khu vực Bắc Quảng Ninh. Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đã đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7. Cũng theo đại diện Trung tâm từ nay đến ngày 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực Hà Nội, từ đêm nay có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm).

Bão số 3 suy yếu, đi men theo bờ biển các tỉnh Quảng Ninh- Hải Phòng

Trao đổi với PV lúc 21h30, theo đại diện Trung tâm dự báo Khí ượng thủy văn Quốc gia cho hay, vào thời điểm 21h, vị trí tâm bão ở ngay phía đông Móng Cái (Quảng Ninh), cách Hải Phòng khoảng 200 km, cách Nam Định khoảng 250 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. 

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 3 nên vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km, men theo vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh- Hải Phòng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Hải Phòng-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, sau đó đổi hướng di chuyển hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực đất liền các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

20h40: Theo ghi nhận của PV VTC News, tại khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 (Móng Cái, Quảng Ninh) đang có mưa rất to, gió giật liên hồi đến cấp 7, cấp 8.

Ban chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái kiểm tra và động viên cán bộ chiến sĩ đang túc trực phòng chống bão số 3 tại đây.

Bão số 3: Móng Cái - Quảng Ninh đang mưa rất to, cây cối bật gốc, đổ rạp trên đường - Ảnh 5.

Khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 đang có mưa rất to. Ảnh: VTC News

Huy động 4 máy bay tham gia sẵn sàng ứng phó bão số 3

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tính đến 17h ngày 2/8, để chuẩn bị cho việc ứng phó với cơn bão số 3, các đơn vị đã tăng cường lực lượng tham gia ứng trực, với hơn 377.479 người tham gia, trong đó, bộ đội 51.559 người và dân quân 325.940 người.

Bên cạnh đó, 2.344 phương tiện các loại đã được huy động sẵn sàng tham gia ứng phó với bão số 3 khi có yêu cầu. 

Trong đó, các cơ quan chức năng đã huy động 4 máy bay, 33 tàu, 194 xuồng, ca nô các loại 794, 127 xe đặc chủng và 1.386 xe ô tô các loại.Trước đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các Quân khu 1, 2, 3; Quân chủng Hải Quân, PK-KQ; BTL Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển; Quân đoàn 1, 2; BTL Thủ đô Hà Nội; Tổng cục Hậu cần, Kỹ Thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II và một số đơn vị chức năng của Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng của địa phương sẵn sàng triển khai phương án chống bão, hỗ trợ sơ tán, di dời nhân dân các vùng ven biển, ven sông, vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt đến nơi an toàn; sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Bão số 3: Móng Cái - Quảng Ninh đang mưa rất to, cây cối bật gốc, đổ rạp trên đường - Ảnh 6.

Hải đội 2 biên phòng tuyên truyền, vận động ngư dân vào bờ tránh bão tại Quảng Ninh trong sáng nay. Ảnh Nguyễn Chiến/Báo Quảng Ninh

Từ ngày 1/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã thành lập Sở chỉ huy phía trước tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, do Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu trực tiếp chỉ huy, điều hành công tác phòng chống, ứng phó với bão số 3.

Vùng bán kính gió đã thu hẹp lại

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, cho biết trên báo Thanh niên, theo quan sát trên ảnh ra đa tổng hợp trong chiều nay, kích thước cơn bão vẫn khá rộng khi lên tới 200km. Đáng lưu ý, vùng bán kính gió mạnh ở tầng sát đất đã thu hẹp lại chỉ còn khoảng 50km.

Dự báo khoảng gần sáng mai (3/8), bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh và Hải Phòng ở tầng sát đất gây gió mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10. Còn ở tầng cao, hoàn lưu cơn bão sẽ gây mưa cho cả Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An từ đêm nay kéo dài cho đến hết đêm 4/8.

18h: Tâm bão cách Móng Cái 80km, Hạ Long đã có mưa lớn

Vị trí tâm bão (18 giờ ngày 02/8) cách Móng Cái khoảng 80km, cách Hải Phòng khoảng 220km, cách Nam Định khoảng 290km.

Sức gió mạnh nhất: cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12.Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5-10km/h.

Hiện, tại Hạ Long đã xuất hiện mưa lớn, nước biển dâng cao do triều cường.

Từ nay đến ngày 04/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay (02/8) có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm), từ đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7.

15h: Bão cách Móng Cái - Quảng Ninh 95km

Theo tin phát lúc 15h15 phút từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 15 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão cách Móng Cái khoảng 95km, cách Hải Phòng khoảng 220km, cách Nam Định khoảng 330km.

Sức gió mạnh nhất: cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5-10km/h.

Trao đổi với Zing.vn, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong nhiều giờ qua, bão số 3 đã di chuyển chậm lại, khoảng 5 - 10 km/h. Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 9, giật cấp 12 và vùng gió mạnh từ cấp 6 - cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 170 km, tính từ vùng tâm bão.

Cơn bão sẽ duy trì cấp gió mạnh này cho đến 16 - 17h chiều nay, tiếp tục di chuyển theo hướng tây. Khi đi vào bờ, bão có xu hướng lệch xuống phía nam.

"Hiện, chưa thể xác định khu vực tâm bão, nhưng vùng gió mạnh cấp 8 sẽ ảnh hưởng đến tất cả các huyện từ Quảng Ninh, Hải Phòng và phía bắc tỉnh Thái Bình", ông Khiêm nhận định.

Ngoài ra, bão số 3 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng đúng vào thời điểm triều cường mạnh nhất, dự báo nước biển dâng trong cơn bão có thể cao từ 4 - 4,5 m. Hiện, các trạm quan trắc tại Cô Tô, Cửa Ông, Quảng Hà, Ý Yên có mức khí áp đang giảm khá mạnh, dự báo bão sẽ quét qua các khu vực này.

Bão số 3: Móng Cái - Quảng Ninh đang mưa rất to, cây cối bật gốc, đổ rạp trên đường - Ảnh 7.

Vị trí và đường đi của bão số 3. Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia

Các địa phương cấp tập ứng phó với cơn bão

Tại Quảng Ninh: 14h chiều 2/8, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đến khu vực tránh trú bão tại sau nhà máy đóng tàu Hạ Long thuộc phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bão số 3: Móng Cái - Quảng Ninh đang mưa rất to, cây cối bật gốc, đổ rạp trên đường - Ảnh 8.

Từ trưa nay, khu vực TP Móng Cái (Quảng Ninh) bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào, gió lớn. Ảnh: VTC News

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến 10h sáng ngày 2/8 toàn tỉnh đã di chuyển được 12.131 người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản về vị trí an toàn để tránh trú bão số 3. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã huy động 2.005 cán bộ, chiến sĩ; 2.294 dân quân tự vệ; 5.498 lượt người dân; 545 lượt phương tiện xe máy; 129 lượt tàu, xuồng sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố.

Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh tích cực đưa người dân tại các tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản lên bờ, kiên quyết không để người lại, thậm chí phải cưỡng chế để đưa người dân lên bờ tránh trú bão an toàn.

Tại Hải Phòng: 2/8, công tác ứng trực phòng chống bão số 3 đã được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chủ động triển khai tích cực.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 3.344 phương tiện/14.172 lao động; 465 lồng bè/1.290 lao động; 350 chòi canh/288 lao động đang hoạt động và neo đậu tại các bến thuộc địa bàn biên phòng.

Tàu cứu nạn hiện đại nhất Việt Nam SAR 411 có công suất thiết kế là 6.000 mã lực, tốc độ 26 hải lý/1h, và có thể hoạt động trong vùng biển có sóng gió mạnh cấp 7-8, với phạm vi hoạt động khoảng 500 hải lý.

Trên tàu được trang bị đầy đủ tiện nghi, với hệ thống ra đa hiện đại, phòng khách với sức chứa cả trăm người.

Tàu SAR-411 có 24 thuyền viên, và thuộc biên chế của Trung tâm cứu nạn hàng hải khu vực I (thuộc Vietnam MRCC), đặt tại Hải Phòng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đang chỉ đạo các Đồn Biên phòng thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền về diễn biến, đường đi của bão để chủ động phòng tránh.2 tàu cứu hộ SAR 411, SAR 273 được điều động ứng trực tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà; canô 02, 03, 06 ứng trực ở khu vực Bắc sông Cấm để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 3.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, tính đến sáng nay 2/8, Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng đã thực hiện kiểm đếm, thông báo cho: 3.344 phương tiện, 465 lồng bè, 350 chòi canh đang hoạt động về neo đậu tại các bến an toàn. Về phía quận Đồ Sơn đã tổ chức kiểm đếm, thông báo kêu gọi 192 phương tiện và 24 chòi về nơi neo đậu.

Hiện vẫn còn 11 phương tiện và 5 người trên chòi nuôi ngao vẫn đang trên đường vào bờ.

Bão số 3: Móng Cái - Quảng Ninh đang mưa rất to, cây cối bật gốc, đổ rạp trên đường - Ảnh 11.

Các tàu, thuyền đã về nơi tránh trú neo đậu an toàn. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Tại Ninh Bình: Tính đến 9 giờ ngày 2/8 tỉnh Ninh Bình đã kêu gọi được 123 phương tiện/342 thuyền viên neo đậu vào các bến Ninh Bình , Nam Định, Quảng Ninh. Hiện tại còn lại bốn phương tiện và 4 thuyền viên bị mắc cạn ngoài vùng bãi.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn tìm cách đưa bốn thuyền viên vào nơi tránh trú an toàn. Cùng với đó, Ninh Bình đã thông báo cho 224 lao động đang hoạt động ngoài đê Bình Minh 3 di dời vào nơi tránh trú an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại