Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 5 giờ sáng nay, ngày 26/11, vị trí tâm bão số 15 (bão Koto) ở khoảng 12,2 độ vĩ Bắc; 119,1 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão sẽ tiếp tục mạnh lên. Đến 4 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ vĩ Bắc; 115,2 độ kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Đến sáng 28/11, bão có khả năng đạt cấp 11, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10 km/h.

Hướng di chuyển của bão số 15 - Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm dần theo hướng Tây Bắc, vận tốc khoảng 5 km/h và có xu hướng suy yếu thành bão nhiệt đới trước khi áp sát đất liền của Việt Nam.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) hiện có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6 m; vùng gần tâm bão có thể đạt 6-8 m, biển động rất mạnh. Dự báo trong khoảng ngày 27-28/11, vùng này có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng cao 7-9 m, biển động dữ dội.
Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực giữa Biển Đông, đặc biệt là phía Bắc quần đảo Trường Sa, cần chủ động tránh xa vùng nguy hiểm, chú ý theo dõi các bản tin dự báo và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn.
2 kịch bản khi bão số 15 đi vào đất liền
Trước đó, có hai kịch bản chính về bão số 15 đều xoay quanh việc bão hướng vào miền Trung nhưng mức độ vào bờ và cường độ cuối khác nhau. Các cơ quan khí tượng đều nhấn mạnh khả năng mưa lớn diện rộng miền Trung – Tây Nguyên, dù bão đổ bộ rõ hay suy yếu trên biển.
Các chuyên gia khí tượng cho biết, các dự báo về cơn bão này còn phân tán, trong đó có kịch bản bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai - Lâm Đồng (khu vực Bình Định - Bình Thuận cũ), thời gian tác động vào khoảng ngày 30/11 - 1/12 (cường độ ảnh hưởng có thể là bão cấp 8, hoặc áp thấp nhiệt đới).

Hướng đi của bão lúc 6h sáng 26/11 - Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai
Ngoài ra, cũng có kịch bản bão đi lên phía bắc, hoặc tan trên biển (xác suất 45%). Khả năng mưa do ảnh hưởng của bão không cực đoan như đợt mưa 16 - 21/11 ở miền Trung.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do sự tương tác với không khí lạnh, diễn biến bão còn phức tạp, khó lường, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.
Mưa lũ làm 108 người chết và mất tích
Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có thông tin về tình hình thiệt hại do mưa, lũ tại các tỉnh miền Trung.
Theo đó, tính đến 17h30 ngày 25/11, mưa lũ đã khiến 108 người chết và mất tích. Trong đó, 98 người chết (Quảng Trị: 1; Huế: 2; Đà Nẵng: 2; Gia Lai: 3; Đắk Lắk: 63; Khánh Hòa: 22; Lâm Đồng: 5); 10 người mất tích (Đà Nẵng: 2; Đắk Lắk: 8). Mưa lũ cũng khiến 25 người bị thương (Đà Nẵng: 4; Khánh Hòa: 20; Gia Lai: 1).
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cho biết: Tính đến 17 giờ ngày 25/11, đã có hơn 1,05 triệu người dân, gần 61.000 doanh nghiệp ủng hộ qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Như vậy, tổng số tiền đăng ký qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng.
Trong đó, các đơn vị đăng ký qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương song trực tiếp chuyển hỗ trợ cho các địa phương là 1.118,5 tỷ đồng; các đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyển khoản hoặc tiền mặt trực tiếp về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 970 tỷ đồng.
