Báo Singapore nói “xấu hổ khi thua Việt Nam”, báo Trung Quốc ấn tượng mạnh với "Rồng Vàng"

Tiểu Mã |

Tờ báo Singapore thất vọng với kết quả của đội nhà sau khi để thua U22 Việt Nam ở thời điểm cuối trận, trong khi đó, Tân Hoa Xã lại dành lời khen cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đối đầu thầy trò HLV Park Hang-seo, U22 Singapore đã thi đấu khá tốt khi nhiều lần cản phá thành công những đợt lên bóng của U22 Việt Nam. Tưởng chừng Singapore có thể cầm chân Việt Nam nhưng ở thời điểm cuối trận, Đức Chinh lại ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam rộng cửa đi tiếp còn Singapore bị loại với thêm một trận thua.

Sau trận đấu, tờ báo Chanel News Asia của Singapore có bài viết với nhan đề: "Bóng đá: Singapore xấu hổ khi để thua Việt Nam, bị loại khỏi SEA Games".

Tờ Chanel News Asia viết: "Singapore đã phải nhận trận thua thứ ba liên tiếp tại SEA Games khi bị Việt Nam hạ đo ván. Singapore cũng gây thất vọng lớn khi trải qua tới bốn trận mà không thể ghi bàn ở giải đấu này. Bây giờ, Singapore chỉ còn cơ hội cuối cùng để chấm dứt tình trạng không thể ghi bàn, khi đối mặt với Brunei ở lượt cuối.

Còn với Việt Nam, bàn thắng duy nhất của Hà Đức Chinh ở phút 84 giúp họ duy trì thành tích hoàn hảo để tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng B. Indonesia, Thái Lan và Việt Nam sẽ chiến đấu cho hai vị trí đầu bảng để tiến vào bán kết".

Báo Singapore nói “xấu hổ khi thua Việt Nam”, báo Trung Quốc ấn tượng mạnh với Rồng Vàng - Ảnh 1.

Tờ Chanel News Asia cho rằng U22 Singapore để thua Việt Nam là kết quả đáng xấu hổ.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc lại ấn tượng với màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo với việc đặt dòng tiêu đề: "Việt Nam giành chiến thắng thứ tư liên tiếp ở đấu trường SEA Games".

Tân Hoa Xã mô tả: "Việt Nam đã gây ấn tượng khi đánh bại Singapore ở phút 85. Chiến thắng thứ tư liên tiếp giúp Việt Nam củng cố ngôi đầu bảng.

Trước trận đấu này, cơn bão ở Philippines đã gây ra mưa lớn. Các cầu thủ của hai bên không thoải mái lắm do mặt sân bị ướt. Sau quãng thời gian nửa đầu hiệp 1 chơi thăm dò, Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ đặc biệt là sự thay đổi một số vị trí trên hàng công trong hiệp 2.

Thế nhưng, Việt Nam không tạo được quá nhiều cơ hội trước một Singapore dù đã chắc chắn bị loại vẫn tỏ ra rất hung hăng. Song Việt Nam vẫn biết cách để giành chiến thắng. Điều mà khán giả chờ đợi cuối cùng đã đến khi họ có bàn thắng rất quan trọng ở phút 85".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại