Báo nước ngoài nói về thương vụ chào sàn của VinFast: Bước vào nhóm thương hiệu xe điện giá trị nhất hành tinh, nắm giữ 2 yếu tố then chốt để khẳng định sự khác biệt

Anh Dũng |

Các nhà đầu tư vẫn quan tâm đến các công ty khởi nghiệp xe điện được hậu thuẫn bởi SPAC. Tờ Barron’s do Dow Jones & Company phát hành đã lấy VinFast làm ví dụ điển hình.

Báo nước ngoài nói về thương vụ chào sàn của VinFast: Bước vào nhóm thương hiệu xe điện giá trị nhất hành tinh, nắm giữ 2 yếu tố then chốt để khẳng định sự khác biệt - Ảnh 1.

Ảnh: The Straits Times

VinFast - nhà sản xuất xe điện của Việt Nam - bắt đầu hoạt động với tư cách là một công ty giao dịch công khai trên sàn chứng khoán Nasdaq. Trước đó, hãng đã hoàn tất thương vụ sáp nhập với công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) có tên Black Spade Acquisition (mã: BSAQ).

Sau thoả thuận hợp nhất kinh doanh, Black Spade về cơ bản trở thành VinFast. Mã chứng khoán đổi từ “BSAQ” thành “VFS”. Các nhà đầu tư đã tỏ ra hào hứng với tin tức này. Cổ phiếu của Black Spade đã tăng 73% lên 18,5 USD/cp.

Trước khi chào sàn, các nhà đầu tư định giá VinFast có giá trị vốn hoá thị trường khoảng 23 tỷ USD, cao hơn cả vốn hóa thị trường của Rivian Automotive (RIVN), Lucid (LCID) hay Polestar Automotive (PSNY). Cả ba công ty khởi nghiệp xe điện này đều có sức hút nhất định với các nhà đầu tư.

Với mức giá bùng nổ về cuối phiên, cổ phiếu VinFast chốt ở mức 37 USD, đưa giá trị vốn hoá thị trường lên 85,5 tỷ USD. Điều đó đồng nghĩa với việc vốn hoá của nhà sản xuất xe điện Việt đã vượt qua nhiều hãng xe lớn như Honda, Ford, GM, Huyndai…

Tờ Barron’s nhắc lại diễn biến giá cổ phiếu của một công ty khác sau thoả thuận SPAC. Cụ thể, giá cổ phiếu của Nikola (NKLA) đã tăng gấp đôi vào ngày 8/6/2020, chỉ vài ngày sau khi vụ sáp nhập SPAC hoàn tất. Cổ phiếu đạt tới 79,73 USD một ngày sau đó, nhưng hiện tại đang dao động khoảng 1,91 USD/cp.

Tuy nhiên, Barron’s nhận định VinFast có doanh số bán hàng và năng lực sản xuất ấn tượng. Đây cũng chính là yếu tố mà các nhà đầu tư dùng để phân định các công ty khởi nghiệp. VinFast đã giao 3.800 xe điện trong tháng 4 và hiện đang bán xe điện tại thị trường Mỹ. Theo Barron’s, trong quý hai, người Mỹ đã mua 740 chiếc SUV VinFast VF8.

Doanh thu năm 2023 của VinFast sẽ rơi vào khoảng 1,8 tỷ USD đến 2 tỷ USD. Doanh thu của Rivian, Lucid và Polestar dự kiến lần lượt là 4,3 tỷ USD, 800 triệu USD và 3,1 tỷ USD.

Giờ đây, các nhà đầu tư đang mong đợi những dự báo thuận lợi. Với mức vốn hoá hơn 80 tỷ USD, VinFast hiện là một trong những thương hiệu xe điện giá trị nhất hành tinh. Hãng cũng là một trong những nhà sản xuất ô tô có giá trị nhất.

Theo Barron’s

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại