Báo Nhật: Quan chức cấp cao phụ trách cơ sở hạt nhân Triều Tiên có thể đã bị tử hình

Tất Đạt |

Theo Asahi Shinbun, một cựu lính Triều Tiên đề nghị giấu tên cho biết đã có nhiều báo cáo về việc sa thải và tử hình quan chức này do tiết lộ bí mật quân sự ra bên ngoài.

Ngày hôm nay (19/12), UPI dẫn lời Asahi Shinbun (Nhật Bản) cho biết, rất có thể một quan chức cấp cao Triều Tiên phụ trách vấn đề cơ sở hạ tầng tại khu thử hạt nhân của Bình Nhưỡng đã bị tử hình.

Theo Asahi Shinbun, một cựu lính Triều Tiên đề nghị giấu tên cho biết đã có nhiều báo cáo về việc sa thải và tử hình quan chức cấp cao Cục 131 do người này đã tiết lộ bí mật quân sự ra bên ngoài.

Cục 131, hay Tổng cục Năng lượng Hạt nhân thuộc đảng Lao động Triều Tiên, chịu trách nhiệm cho việc xây dựng các công trình hạt nhân và tên lửa chính của Triều Tiên, bao gồm khu vực thử nghiệm Punggye-ri và nơi phóng thử tên lửa Tongchang-ri.

Theo nguồn tin nói trên, quan chức trên là một chuyên gia cấp cao ngay từ những ngày đầu thành lập. Người này bị lãnh án tử hình có thể do chậm trễ trong việc chuẩn bị cho đợt thử hạt nhân lần 6 cũng như vụ sập hầm gần đây.

Tờ Asahi viết: "Bản án được đưa ra bởi việc đào hầm thử nghiệm đã bị chậm trễ tới tận tháng 9, trong khi kế hoạch ban đầu là cho nổ bom hạt nhân vào mùa xuân đầu năm 2017".

Ngày 3/9 vừa qua, Bình Nhưỡng đã cho nổ quả bom nhiệt hạch mạnh nhất nước này từng chế tạo, gây chấn động mạnh, sập hầm thử nghiệm, để lại nhiều di chấn và gây ra các đợt sạt lở nghiêm trọng.

Quý bà áo hồng Triều Tiên - Người phụ nữ quyền lực khiến "kẻ thù run sợ"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại