Báo Nga nói trường hợp NATO tham chiến trực tiếp

Hoàng Đức |

Theo chuyên gia Nga, nếu Ukraine thất bại, NATO sẽ tham chiến trực tiếp với Nga, mà mở đầu sẽ là hành động can thiệp của Ba Lan.

Báo Nga nói trường hợp NATO tham chiến trực tiếp - Ảnh 1.

Hôm 06/2, Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov nói với hãng tin Nga Sputnik rằng, trong trường hợp quân đội Ukraine thất bại hoàn toàn, xung đột quân sự trực tiếp tiềm tàng giữa NATO với Nga có thể bắt đầu, khi đó Ba Lan có thể là nước đầu tiên đến trợ giúp Kiev.

Nhận xét này được ông Konstantin Sivkov đưa ra khi bình luận bài phân tích của bình luận viên Ian Davis đăng trên ấn phẩm Responsible Statecraft của Mỹ, về việc NATO đã chuẩn bị kế hoạch bí mật đối phó với Nga trong trường hợp xảy ra đụng độ với cường quốc quân sự số 2 thế giới.

Ông Ian Davis dẫn nguồn tin riêng cho biết rằng, NATO đã chuẩn bị kế hoạch bí mật lên tới "vài nghìn trang" trong trường hợp xảy ra đụng độ quân sự với Nga, kế hoạch này sẽ được thông qua tại hội nghị cấp cao của Liên minh ở Vilnius vào ngày 11-12 tháng 7.

Theo ông, hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Vilnius sẽ được yêu cầu thông qua kế hoạch quân sự bí mật này, trong đó, lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh mô tả chi tiết kịch bản đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

Như nhà báo lưu ý, các đại diện quân sự thường trực tại trụ sở của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở Brussels và các quan chức khác của khối đã chuẩn bị tài liệu này một cách bí mật, mà không có bất kỳ nghiên cứu sơ bộ nào hoặc tham vấn từ phía các nhà lập pháp và chuyên gia độc lập.

Ông Davis nhận xét thẳng thắn rằng, kể từ khi NATO gia tăng ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế sau khi bùng nổ xung đột ở Ukraine thì sự thiếu minh bạch trong công việc của khối đặc trưng cho quá trình lập kế hoạch quân sự dài hạn trong liên minh đang tạo ra vấn đề nghiêm trọng đối với việc giám sát mang tính dân chủ.

Để lập luận, nhà báo Mỹ cũng trích dẫn lời của Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO là Đô đốc Rob Bauer, người vào ngày 10 tháng 5 đã nói rằng, các quốc gia thành viên của liên minh nên sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc xung đột (với Nga) "có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Nhận định về ý tưởng của phương Tây, ông Konstantin Sivkov nói rằng, rất có thể sẽ không có sự kiện duy nhất nào làm nguyên cớ để bắt đầu cuộc chiến giữa Nga và NATO mà có lẽ, việc hai bên rơi vào vực thẳm xung đột trực tiếp sẽ diễn ra dần dần và chủ yếu liên quan đến thất bại cuối cùng của Ukraine.

Vị chuyên gia nhắc nhở, nếu cuộc phản công của Kiev thất bại dẫn tới sự không gượng dậy được của Quân đội Ukraine, thì khả năng cao là Ba Lan sẽ ra tay hỗ trợ mà "không cần tới sự ủy quyền của NATO".

Và khi Nga buộc lòng phải tấn công đáp trả vào lãnh thổ Ba Lan thì Liên minh quân sự này sẽ quyết định "ra đòn tấn công toàn diện". Đồng thời, chuyên gia Konstantin Sivkov không loại trừ khả năng xung đột Nga-Ukraine kéo dài thì trong trường hợp đó NATO sẽ điều chỉnh kế hoạch.

Nói về nội dung "kế hoạch bí mật" tiềm năng của khối Bắc Đại Tây Dương, ông Sivkov lưu ý rằng, tài liệu chiến lược như vậy có thể chứa đựng tất cả kịch bản tiềm năng cho cuộc chiến với Liên bang Nga, bao gồm cả hai lựa chọn tấn công và phòng thủ.

Liên minh cũng sẽ vạch sẵn các kịch bản hành động tiếp theo của liên minh trong trường hợp NATO thất bại quân sự trước Nga và trong bối cảnh họ giành chiến thắng trước Moscow. Do đó, chắc chắn là tài liệu này cũng sẽ thảo luận về các điều kiện và thủ tục sử dụng vũ khí hạt nhân của khối NATO.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại