Báo Myanmar "ngán" hàng thủ của thầy Park

Đoàn Dự (Ảnh: Đoàn Ca) |

Sáng nay, tờ Myanmar Times đăng tải bài viết phân tích về trận gặp Việt Nam và tỏ ra rất thận trọng.

Trong bài viết có tựa đề: "Đã đến lúc đối mặt với Việt Nam", tờ Myanmar Times tỏ ra e ngại về đối thủ. Tờ báo này viết:

"Hãy coi chừng, hàng thủ của Việt Nam chưa thủng lưới lần nào sau 2 trận và hàng công thì đã có 5 bàn thắng. Đấy là lý do Việt Nam trở thành đối thủ nặng ký ở bảng A".

Dù thận trọng trước Việt Nam nhưng tờ Myanmar Times phân tích 2 yếu tố giúp chủ nhà vẫn mơ về chiến thắng.

"Sau 2 trận đấu, hàng thủ Myanmar để thủng lưới 2 bàn nhưng chúng ta ghi được 7 bàn, bởi 6 cầu thủ khác nhau. Điều đó cho thấy mọi cầu thủ Myanmar đều có thể tạo nên khác biệt".

"Myanmar có lợi thế sân nhà ở trận này. Các CĐV Myanmar đang rất hào hứng với trận đấu. Dù ĐTQG Myanmar chơi 2 trận đầu tiên, 1 trận ở Mandalay (Myanmar) và Lào, nhưng các CĐV vẫn hò hét ầm ĩ trên các con phố ở Yangon (nơi diễn ra trận gặp Việt Nam tối nay)".

Báo Myanmar ngán hàng thủ của thầy Park - Ảnh 1.

Lo ngại về Việt Nam song tờ báo Myanmar vẫn tin đội nhà có thế mạnh để đạt kết quả tốt tối nay.

Ở trận thắng Campuchia 4-1, SVĐ Mandalarthiri của Myanmar đã đón gần 27.000 CĐV dự khán. Ngược về AFF Cup 2016, SVĐ Thuwunna đón 28.000 CĐV khi chủ nhà đụng độ Việt Nam.

Trước trận đấu tối nay, cũng có rất đông CĐV chủ nhà xếp hàng mua vé nên chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với một SVĐ ngập tràn NHM chủ nhà. BLV Quang Huy cho rằng đấy thực sự là một thách thức với những cầu thủ trẻ của chiến lược gia người Hàn Quốc.

"Điều duy nhất tôi lo ngại là vì mình chưa trải qua áp lực sân khách thực sự. ĐTQG này có nhiều anh em lần đầu dự AFF Cup. Chúng ta đá 1 trận sân khách rồi, nhưng ở Viêng Chăn thì chẳng khác nào Mỹ Đình. Đối thủ cũng yếu quá. Mai mới là lần đầu tiên thầy trò HLV Park Hang-seo đá ĐTQG trước 1 đội mạnh, sân khách. Các trận trước toàn đá sân nhà, còn trận gặp Lào không nói.

Tôi nghĩ những phút đầu sẽ phần nào ảnh hưởng tinh thần anh em. Có thể vài vị trí sẽ bị vậy thì áp lực sân khách mà lại đông. Còn về chuyên môn chúng ta nhỉnh hơn, lối chơi ổn định. HLV thì giỏi. Chúng ta chơi không mong manh. Chúng ta không ghi được nhiều bàn nhưng "ăn" Việt Nam hơi khó. Còn Myanmar thì có độ mong manh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại