Rộ tin về chiến dịch giội bom "12 giờ, 4 bệnh viện" gây sốc của Không quân Nga tại Syria: BQP Nga nói gì?

Hồng Anh |

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng tờ báo Mỹ đã bị "thao túng" nên mới đăng tải những thông tin "xuyên tạc" về hoạt động của không quân Nga ở Syria như vậy...

Tờ New York Times (NYT) hôm 13/10 vừa tung ra một báo cáo chấn động, tố cáo các oanh tạc cơ của Nga đã ném bom vào nhiều cơ sở y tế tại Syria, trong đó nổi bật nhất là cuộc không kích liên tiếp nhằm vào 4 bệnh viện chỉ trong vòng 12 giờ hồi tháng 5 năm nay.

Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay (14/10) đã chính thức lên tiếng bác bỏ báo cáo của NYT về các cuộc không kích của lực lượng không quân Nga vào những nơi được gọi là "bệnh viện" ở Syria, đồng thời khẳng định đây là thông tin "xuyên tạc" do NYT đã bị "những kẻ khủng bổ và các cơ quan mật vụ" thao túng, theo Sputnik.

Cụ thể, theo Thiếu tướng Igor Konashenkov - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cơ sở y tế bị ném bom mà tờ NYT nhắc tới thực chất là một boongke ngầm trong hang động của lực lượng khủng bố, và cơ sở này được chúng bảo vệ hết sức kiên cố.

Ông này cho biết, tuần trước Bộ Quốc phòng Nga đã đưa một đoàn gồm hơn 80 nhà báo tới "mục sở thị" boongke mà NYT gọi là "cơ sở y tế" nói trên.

"Chính mắt họ đã chứng kiến trong những hang động đó có gì - thực chất chúng là những boongke được lực lượng khủng bố bảo vệ rất kiên cố", hãng thông tấn trung ương Nga RIA Novosti dẫn lời ông Konashenkov.

Rộ tin về chiến dịch giội bom 12 giờ, 4 bệnh viện gây sốc của Không quân Nga tại Syria: BQP Nga nói gì? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: NYTimes

Ông này nói thêm: "[Các phóng viên] đã tận mắt nhìn thấy kho vũ khí và đạn dược khổng lồ, trong đó bao gồm cả những loại vũ khí, đạn dược do phương Tây sản xuất; nhà tù; hốc để giấu xe tăng, mặt nạ phòng độc, thực phẩm, thiết bị vệ sinh."

Hơn nữa, theo lời ông Konashenkov, quân đội Nga không có thói quen chia sẻ vị trí mục tiêu thông qua liên lạc vô tuyến mở - điều này có phần trái ngược với nguồn thông tin của NYT (các đoạn ghi âm bằng tiếng Nga, nhật ký bay, các nhân chứng...).

"Một điều trùng hợp hết sức lạ lùng là bài báo của NYT xuất hiện ngay sau khi truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin về mục đích sử dụng thực sự của các hang động khủng bố ở Idlib" - Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Konashenkov cũng khẳng định rằng NYT là nạn nhân của thông tin sai lệch từ các cơ quan mật vụ Anh: "NYT không phải là cơ quan truyền thông đại chúng đầu tiên bị các cơ quan mật vụ của Anh núp dưới vỏ bọc 'các nhà hoạt động' thao túng bằng thông tin sai lệch. Hãy nhớ tới Bellingcat...

Thật lạ lùng khi ban biên tập của tờ báo này không thấy ngạc nhiên khi có một công trình bị [Nga] ném bom được gọi là 'bệnh viện', được xây dựng với mục đích chữa trị cho dân thường mà lại nằm trong một chiếc hang sâu và cách xa khu dân cư nhiều đến vây, thậm chí nó còn không có đủ điều kiện tối thiểu để chữa bệnh cho người dân", phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại