
Nga đã đạt được một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển lưới lửa bảo vệ bầu trời khi thành lập trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus mới nhất, tờ National Interest (NI) nhận xét.

"Tổ hợp S-500 Prometheus mới nhất của Nga được hầu hết các nhà phân tích coi là vũ khí phòng không hạng nhất vào thời điểm hiện nay", tờ NI viết rõ.

Ấn phẩm này nhắc lại rằng lịch sử phát triển S-500 có liên hệ trực tiếp với hệ thống S-300 trước đó của Liên Xô, được nghiên cứu vào những năm 1970 để bảo vệ chống lại các cuộc không kích và tên lửa hành trình.

Sau đó hệ thống S-400 Triumf cải tiến được tạo ra dựa trên S-300 Favorit. Tuy nhiên S-500 Prometheus vượt trội hơn so với các thế hệ trước, nhiều người tin rằng chỉ tổ hợp này mới có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Tờ NI chỉ ra rằng việc sử dụng tên lửa phòng không tầm xa hiện đại 40N6M và tên lửa chống tên lửa 77N6 cho phép S-500 tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km và 600 km.

Tạp chí National Interest trước đây đã đưa tin rằng bất kể thông số kỹ thuật và khả năng chính xác của S-500 như thế nào, đây chắc chắn là một hệ thống ấn tượng khiến Ukraine và các thành viên NATO phải cảnh giác.

Mặc dù vậy như những loại vũ khí khác của Nga, S-500 vẫn cần có màn thể hiện thuyết phục ngoài chiến trường để cho thấy vũ khí này không chỉ mạnh mẽ ở "trên giấy".

Trường hợp điển hình chính là "tiền nhiệm" của S-500 - hệ thống S-400 cũng từng được quảng cáo là "bất khả chiến bại", nhưng thành tích thực chiến phần nào đã gây ra thất vọng nặng nề.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.