Báo Hàn: Dưới thời ông Kim Jong-un, Triều Tiên đã "đốt" 4 tỉ USD cho các mặt hàng xa xỉ

Hồng Anh |

Trong số các mặt hàng, có thể kể tới các loại xe sang, mỹ phẩm, đồng hồ hiệu, rượu, quần áo sang trọng, đồ dùng gia đình cao cấp cùng nhiều sản phẩm đắt tiền khác.

Vừa qua, giới truyền thông đã xôn xao trước thông tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chiếc "xế hộp" Rolls-Royce Phantom sang trọng, có giá ít nhất gần 500.000 USD.

Tuy nhiên, tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) gần đây dẫn lời ông Yoon Sang-hyun, nghị sĩ đảng đối lập của Hàn Quốc, cho biết ông Kim còn chi tiêu nhiều tiền hơn thế để mua sắm các loại hàng hóa xa xỉ.

Số tiền "khủng" hơn 4 tỉ USD kể trên đã được dùng để mua các mặt hàng sau:

- Đồ điện tử: 2 tỉ USD

- Xe sang: 1,4 tỉ USD

- Rượu: 165 triệu USD

- Dụng cụ quang học, màn chiếu: 147 triệu USD

- Mỹ phẩm, nước hoa: 52,5 triệu USD

- Đồng hồ hiệu: 49 triệu USD

- Các loại đồ da: 48 triệu USD

- Áo choàng lông: 47 triệu USD

- Các loại thảm cao cấp: 37,6 triệu USD

- Du thuyền sang trọng: 36 triệu USD

- Dụng cụ âm nhạc: 12,4 triệu USD

- Trang sức: 7,11 triệu USD

Ông Yoon đã tiến hành phân tích các dữ liệu hải quan của Trung Quốc, và phát hiện rằng Triều Tiên đã tiêu ít nhất 4 tỉ USD vào các loại xe sang, đồng hồ và trang sức hàng hiệu kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo hồi năm 2012 cho đến năm 2017.

Các mặt hàng xa xỉ này được ông Kim và những người thân của ông mua về để sử dụng, hoặc để làm quà cho các thân tín và giới tinh hoa của Triều Tiên.

Theo nghị sĩ Hàn Quốc, chỉ tính riêng trong năm ngoái, Bình Nhưỡng đã chi 640,8 triệu USD cho các mặt hàng xa xỉ, mặc dù vẫn đang phải chịu các lệnh trừng phạt hà khắc của quốc tế. 

Số tiền này tương đương với 17,8% tổng giá trị các mặt hàng nhập khẩu vào Triều Tiên từ Trung Quốc (3,7 tỉ USD).

Trong số các loại xe sang mà ông Kim đã mua kể từ năm 2012 đến nay, phải kể đến siêu xe chống đạn Mercedes-Benz và chiếc xe sang Rolls-Royce chỉ mới thoáng xuất hiện trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ông Kim được cho là có niềm yêu thích đặc biệt đối với các loại xe hơi mang thương hiệu của Đức.

Bên cạnh đó, ông Yoon cho biết hầu hết các loại nhạc cụ đắt tiền là khoản đầu tư dành cho nhóm nhạc Moranbong và dàn giao hưởng Samjiyon, hai biểu tượng nghệ thuật của Triều Tiên.

Theo ông Yoon, hơn 90% số hàng hóa nhập khẩu vào Triều Tiên được xuất sang từ Trung Quốc. 

Dựa vào con số này, nghị sĩ đối lập của Hàn Quốc đã cáo buộc chính phủ Bắc Kinh "làm ngơ" trước hành động lách trừng phạt của Bình Nhưỡng, trong khi các quốc gia khác trên thế giới đang siết các lệnh trừng phạt này nhằm thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa tại Triều Tiên.

Tuần trước, chính phủ Singapore vừa lệnh bắt giữ 2 công dân có hành vi tiếp tay cho các công ty của nước này cung cấp số trang sức và đồng hồ xa xỉ trị giá hơn 500.000 USD cho Triều Tiên. 

Các mặt hàng này nằm trong danh mục hàng cấm bán cho Triều Tiên, do Liên Hợp Quốc quy định.

Báo Hàn: Dưới thời ông Kim Jong-un, Triều Tiên đã đốt 4 tỉ USD cho các mặt hàng xa xỉ - Ảnh 3.

Siêu xe Mercedez chống đạn của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại