Báo Hà Lan bóc trần sự thật tại Heerenveen, chỉ ra những điểm yếu chí mạng của CLB Hà Lan

Linh Đan |

Sau kỳ nghỉ đông, Heerenveen chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm trong 5 trận tại giải VĐQG Hà Lan. Phong độ kém cỏi này khiến HLV Jansen và các học trò phải chịu rất nhiều áp lực.

Mới đây, tờ Leeuwarder Courant đã có bài phân tích khá chi tiết về tình hình hiện tại của Heerenveen, với những góc nhìn chi tiết về các tuyến của Heerenveen cũng như cách dùng người của HLV Johnny Jansen.

Mở đầu bài viết, tờ báo Hà Lan đưa ra nhận xét: "Mọi người có lẽ đã dần quen với những gì mà Heerenveen thể hiện mỗi tuần. Nhưng thất bại 2-4 trước Vitesse vừa qua thật đau đớn. Nó gợi nhớ đến một đội bóng thiếu kiên nhẫn của mùa giải trước. Những ấn tượng tồi tệ để lại trong phần lớn thời gian thi đấu.

Bóng ma của quá khứ đang dần trở lại. Heerenveen chỉ có được 1 điểm trong 5 trận, nhưng thậm chí trận hòa Venlo cũng chẳng khiến mọi người cảm thấy hài lòng. Sự đa dạng là điều vốn có của một đội bóng trẻ như Heerenveen. Nhưng bây giờ không ai còn nhận ra điều đó nữa".

Báo Hà Lan bóc trần sự thật tại Heerenveen, chỉ ra những điểm yếu chí mạng của CLB Hà Lan - Ảnh 1.

MỘT TẬP THỂ RUN RẨY

Đi sâu hơn vào phân tích những vấn đề đang tồn tại ở Heerenveen, cây viết của tờ Leeuwarder Courant bình luận:

"Bất cứ ai nhìn thấy Heerenveen chơi bóng hôm chủ nhật (16/2) vừa rồi đều thấy đó là một tập thể run rẩy. Đó có lẽ là điều dễ hiểu sau những kết quả thất vọng mà đội bóng này thu về sau kỳ nghỉ đông.

Thật buồn khi thấy Vitesse liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Heerenveen. Hết lần này đến lần khác, hàng phòng ngự Heerenveen tỏ ra lúng túng trước những đường lên bóng của đối phương. Còn trên hàng công, Heerenveen chỉ biết phụ thuộc vào sự ngẫu hứng của Chidera Ejuke, một trong số ít cầu thủ chơi ở mức chấp nhận được vào lúc này.

HLV Jansen nói rằng các cầu thủ phải giữ được cái đầu lạnh và tránh xa những chỉ trích, nhưng về cơ bản ông ấy đã lặp lại điều đó trong suốt vài tuần qua. Rõ ràng HLV cũng phải thấy rằng đội bóng của mình đang bị mắc kẹt"

Báo Hà Lan bóc trần sự thật tại Heerenveen, chỉ ra những điểm yếu chí mạng của CLB Hà Lan - Ảnh 2.

HLV Jansen chưa thể giúp Heerenveen vượt qua khủng hoảng

HẬU VỆ PHẢI - "GÓT CHÂN ACHILLES" CỦA HÀNG THỦ HEERENVEEN

Trong cả 4 bàn thua ở trận gặp Vitesse, hàng thủ Heerenveen đều mắc lỗi. Đó cũng là vấn đề mà tờ Leeuwarder Courant cho rằng đang là điểm yếu cốt lõi của đội bóng.

"Jansen lại một lần nữa giữ nguyên đội hình xuất phát, điều ông ấy đã làm trong suốt vài tuần qua. Sau đó dù HLV đã đưa ra sự thay đổi trong giờ nghỉ giữa hiệp, với việc rút ra Ricardo van Rhijn chơi thất vọng, đưa Lucas Woudenberg vào sân chơi hậu vệ trái và kéo Sherel Floranus về lại cánh phải quen thuộc.

Floranus đã làm tốt khi củng cố lại vị trí hậu vệ phải, bỏi đó là "gót chân Achilles" của Heerenveen trong hiệp 1. Ricardo van Rhijn đã chơi tệ, nhưng cũng phải đặt câu hỏi xem Ibrahimoupevic làm được những gì? Trong cả 2 bàn thua ở hiệp 1, trung vệ này đều mắc sai lầm. Có điều hiện giờ Ibrahimoupevic cũng chẳng cần quá lo lắng cho vị trí của mình bởi Daniel Høegh vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương mắt cá chân".

Báo Hà Lan bóc trần sự thật tại Heerenveen, chỉ ra những điểm yếu chí mạng của CLB Hà Lan - Ảnh 3.

Floranus được HLV Jansen kéo từ cánh phải sang chơi hậu vệ trái trong thời gian Lucas Woudenberg vắng mặt vì chấn thương. Nhưng điều này lại khiến vị trí hậu vệ phải của Heerenveen gặp vấn đề.

HÀNG CÔNG THIẾU CHẤT LƯỢNG

Không chỉ sự yếu kém của hàng thủ, vấn đề ở hàng công cũng đang là điều ảnh hưởng lớn đến thành tích của Heerenveen. Tiêu biểu như trường hợp của tiền đạo cắm Jens Odgaard, người đã tịt ngòi trong suốt một thời gian dài.

"Johnny Jansen đơn giản là một HLV không thích có nhiều thay đổi. Nhưng mặt khác, sự bảo thủ của Jansen cũng đến từ việc Heerenveen không có nhiều sự lựa chọn chất lượng để thay thế.

Jens Odgaard đã không ghi bàn trong nhiều tuần, và dường như cũng không khó để nhận thấy rằng mối liên hệ giữa tiền đạo người Đan Mạch và các đồng đội thực sự mờ nhạt. Odgaard suýt chút nữa đã ghi được bàn vào lưới Vitesse, tuy nhiên trong suốt thời gian của trận đấu, chủ yếu cầu thủ này phải xử lý các đường chuyền thừa lực và sai điểm rơi của các đồng đội".

Báo Hà Lan bóc trần sự thật tại Heerenveen, chỉ ra những điểm yếu chí mạng của CLB Hà Lan - Ảnh 4.

Jens Odgaard không nhận được sự hỗ trợ tốt từ tuyến dưới.

Từ những gì xảy ra giữa tiền đạo và hàng tiền vệ của Heerenveen, cây viết của tờ Leeuwarder Courant cũng đặt câu hỏi về việc vì sao HLV Jansen không chịu sử dụng Alen Halilovic, chân chuyền 23 tuổi từng có thời gian tập luyện và thi đấu tại Barcelona.

"Odgaard có lẽ vẫn sẽ được HLV Jansen trao niềm tin trong những trận đấu tới, nhưng liệu hàng tiền vệ thì sao? Jordy Bruijn là cái tên giỏi về tấn công, nhưng có lẽ cậu ấy tạo ra quá ít ấn tượng trong các buổi tập. Điều tương tự cũng xảy ra với Alen Halilovic, người mà CĐV vẫn luôn tự hỏi khi nào thì anh ta sẽ được trao cơ hội? Phải chăng dù cầm bóng tốt nhưng khả năng tham gia phòng ngự đang là điểm yếu khiến Halilovic phải ngồi ngoài?

Nhìn nhận một cách thực tế, sự kiên nhẫn với Heerenveen đang cạn dần sau mỗi trận đấu. Những tiếng xì xào từ phía người hâm mộ ngày một tăng lên, dù cho Jansen không muốn nhắc tới điều đó. Tuy nhiên khi chính tiền vệ Joey Veerman cho rằng bây giờ Heerenveen cũng nên nhìn xuống phía dưới bảng xếp hạng và lo lắng, đó đã là điều chỉ ra sự yếu kém của Heerenveen vào lúc này. Một thất bại đã xuất hiện từ trong tư tưởng", tờ Leeuwarder Courant kết lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại