Nói Văn Hậu nên học theo "Messi Indonesia", báo Indo quên một sự thật phũ phàng ở trời Âu

Linh Đan (Thiết kế: Đỗ Linh) |

Văn Hậu đang gặp phải không ít khó khăn để cạnh tranh vị trí ở đội một Heerenveen. Liệu rằng anh nên ở lại Hà Lan hay chọn một điểm đến mới ở châu Âu, hoặc cũng có thể là về nước?

Mới đây tại giải VĐQG Hà Lan, Heerenveen tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng với trận thua 2-4 trước Vitesse. Đáng nói hơn, đây là một trận đấu mà hàng thủ Heerenveen chơi khá tệ, đặc biệt là vị trí hậu vệ cánh trái của Lucas Woudenberg. Tuy nhiên HLV Johnny Jansen vẫn tỏ ra khá bảo thủ khi không sử dụng Văn Hậu mà đặt niềm tin vào một Woudenberg chỉ vừa mới bình phục chấn thương.

Đã có những câu hỏi được đặt ra về việc liệu Văn Hậu có nên tiếp tục ở lại Heerenveen hay nên chọn một điểm đến phù hợp hơn, với một giải đấu ở cấp độ thấp hơn tại châu Âu nếu muốn tiếp tục thử sức mình tại đây.

Chứng kiến hoàn cảnh của Văn Hậu, tờ Indosport đã có bài bình luận và đặt vấn đề hậu vệ người Việt Nam nên tham khảo con đường của Egy Maulana (tiền vệ người Indonesia) tại giải VĐQG Ba Lan để có nhiều cơ hội hơn tại châu Âu.

Nói Văn Hậu nên học theo Messi Indonesia, báo Indo quên một sự thật phũ phàng ở trời Âu - Ảnh 1.

Egy Maulana được trao áo số 10 tại Lechia Gdansk.

"Việc Đoàn Văn Hậu lựa chọn đến Hà Lan được coi là bước đi rất dũng cảm. Eredivisie là giải VĐQG thuộc top đầu châu Âu, nơi có những đội mạnh như Ajax, Feyenoord, PSV và Vitesse. Tại Heerenveen, Văn Hậu mới chỉ được thi đấu vỏn vẹn 4 phút kể từ khi tới đây hồi tháng 9/2019.

Đây là điều trái ngược với Egy Maulana, người đang chơi tại CLB Lechia Gdansk tại giải VĐQG Ba Lan và dần bắt đầu thể hiện được năng lực của mình.

Ngay hôm 15/2 vừa qua, Egy đã ghi bàn mở tỉ số trong trận đấu của đội trẻ Lechia Gdansk khi gặp SKS Baltyk Gdinia trong một trận giao hữu. Cậu ấy cũng thường xuyên có tên trong danh sách đăng ký của đội một, dù HLV chưa trao nhiều cơ hội cho Egy.

Tất nhiên, trường hợp của Egy Maulana có thể là một ví dụ tham khảo cho Văn Hậu trong việc theo đuổi sự nghiệp ở châu Âu để có thể phát triển cho bóng đá Việt Nam", tờ Indosport phân tích và nhận định.

Tuy nhiên có vẻ như cây bút của tờ Indosport có vẻ như chưa tìm hiểu cặn kẽ tình hình của Đoàn Văn Hậu trước khi đưa ra so sánh với trường hợp của Egy Maulana.

Nói Văn Hậu nên học theo Messi Indonesia, báo Indo quên một sự thật phũ phàng ở trời Âu - Ảnh 2.

Trước hết, có thể thấy ý kiến về việc nếu vẫn muốn tiếp tục ở lại châu Âu, Văn Hậu nên chọn một giải đấu ở cấp độ thấp hơn so với hiện tại để có thêm cơ hội ra sân không phải không có lý. Tuy nhiên việc lấy con đường của Egy Maulana ra để làm ví dụ và khuyên Văn Hậu nên tham khảo dường như chưa đủ sức thuyết phục.

Đơn giản là bởi chính bản thân tiền vệ người Indonesia cũng đang vô cùng chật vật tại Lechia Gdansk và không có nhiều cơ hội thi đấu cho đội một dù đã gia nhập CLB của Ba Lan từ khá lâu.

Hè 2017, Egy Maulana gia nhập Lechia Gdansk với nhiều kỳ vọng sau khi được tờ The Guardian bình chọn vào top 60 tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới. Một năm sau, tiền vệ này được đôn lên đội một, thậm chí còn được trao luôn chiếc áo số 10. Tuy vậy mọi việc lại diễn ra không mấy suôn sẻ với cầu thủ vẫn được mệnh danh là "Messi Indonesia".

Trong suốt mùa giải 2018/19, Egy chỉ có 2 lần ra sân cho đội một Lechia Gdansk với vỏn vẹn 10 phút thi đấu. Mọi chuyện không khá hơn ở mùa giải năm nay khi lần duy nhất tiền vệ sinh năm 2000 này được HLV sử dụng đã diễn ra từ ngày 28/7/2019, với 45 phút có mặt trên sân.

Ngoài 3 lần nói trên, suốt thời gian qua Egy cũng chỉ làm bạn với băng ghế dự bị và thi đấu cho đội trẻ Lechia Gdansk, hoàn cảnh chẳng khác Đoàn Văn Hậu là bao.

Nói Văn Hậu nên học theo Messi Indonesia, báo Indo quên một sự thật phũ phàng ở trời Âu - Ảnh 3.

Egy (trái) giành được Cúp Quốc gia và Siêu cúp Ba Lan cùng Lechia Gdansk, nhưng thực tế đóng góp của cầu thủ cho đội bóng là rất ít.

Rõ ràng, với những cầu thủ Đông Nam Á như Văn Hậu hay Egy, việc cạnh tranh ở môi trường bóng đá châu Âu là điều không hề dễ dàng. Bản thân Egy Maulana dù đã tới Lechia Gdansk được hơn 2 năm và có trên lưng chiếc áo số 10 tuy nhiên vẫn chưa thể nào tìm kiếm được chỗ đứng của mình tại đội một.

Bởi thế, việc truyền thông Indonesia lấy Egy ra làm ví dụ để Văn Hậu có thể tham khảo nếu như chọn đến Ba Lan có phần hơi khiên cưỡng. Nếu coi việc thi đấu tốt ở đội trẻ của một CLB châu Âu là thành công, vậy chẳng phải Văn Hậu cũng đang chơi khá ổn tại Jong Heerenveen đó sao? Và với một cầu thủ khi xuất ngoại sang trời Âu, mục tiêu đâu thể là chỉ hài lòng với một vị trí tại đội trẻ, phải không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại