Báo đảng Triều Tiên: Ông Kim Jong Un về nước trên chuyến tàu chở nặng tình đoàn kết hữu nghị Việt-Triều

An An |

Ông Kim Jong Un cũng bày tỏ sự hài lòng về kết quả chuyến thăm và lòng biết ơn đối với sự tiếp đón nồng hậu, hiếu khách của đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Trưa 2/3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và đoàn tháp tùng đã lên tàu tại ga Đồng Đăng trở về Bình Nhưỡng.

Dẫn đầu đoàn quan chức đại diện chính phủ Việt Nam ra tiễn đoàn tại ga Đồng Đăng là ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ngoài ra còn có các đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh Lạng Sơn và đông đảo đồng bào các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn.

Mới đây, truyền thông trung ương nhà nước Triều Tiên cũng đã cập nhật thông tin về chuyến thăm của ông Kim Jong Un trên website chính thức.

Báo đảng Triều Tiên: Ông Kim Jong Un về nước trên chuyến tàu chở nặng tình đoàn kết hữu nghị Việt-Triều - Ảnh 1.

Rodong sinmun đăng tải thông tin về chuyến thăm của ông Kim Jong Un trên website chính thức. Ảnh cắt từ màn hình

Theo đó, thông tin về ngày làm việc thứ 2 của ông Kim Jong Un trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đã được website Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao Động Triều Tiên đăng tải vào sáng nay 3/3 bằng ba ngôn ngữ - tiếng Triều Tiên, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.

"Người dân Hà Nội nồng nhiệt tiễn chân [nhà lãnh đạo] Kim Jong Un - người đã viết lên một chương mới trong lịch sử hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Triều Tiên - về nước.

Trước nhà ga và trên sân ga, người dân mặc trang phục dân tộc lộng lẫy cầm quốc kỳ và hoa nhiệt liệt vẫy chào", Rodong Sinmun miêu tả không khí long trọng trong lễ tiễn ông Kim.

Báo đảng Triều Tiên cũng cho biết, Chủ tịch Kim Jong Un thể hiện sự hài lòng về kết quả chuyến thăm và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tiếp đón nồng hậu, hiếu khách của đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam.

"[Chủ tịch] Kim Jong Un lên chuyến tàu - chở nặng tình đoàn kết hữu nghị mà nhân dân Việt Nam anh em dành cho nhân dân Triều Tiên - rời ga Đồng Đăng", Rodong khẳng định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Việt Nam lần này mang ý nghĩa lịch sử to lớn, thể hiện mối quan hệ truyền thống và sự kế thừa giữa các thể hệ, củng cố mối quan hệ thân thiết giữa nhân dân hai nước.

Đây là chuyến thăm tới Việt Nam đầu tiên của ông Kim Jong Un trên cương vị Chủ tịch Triều Tiên. Chuyến thăm gần nhất của một lãnh đạo Triều Tiên tới Việt Nam đã diễn ra cách đây 55 năm. Đó là chuyến công du của ông Kim Nhật Thành (tức Kim Il Sung) - ông nội nhà lãnh đạo Triều Tiên đương nhiệm - vào năm 1964, trước đó là chuyến thăm vào năm 1958.

Trong chuyến thăm lần này của ông Kim Jong Un, một lễ đón theo nghi thức cấp cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia đã được diễn ra tại Phủ chủ tịch dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào chiều 1/3.

Chiều cùng này, ông Kim Jong Un đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng thời tham dự quốc yến và chương trình văn nghệ truyền thống mang đặc sắc văn hóa Việt-Triều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại